Trang Nemo tiếp tục bị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vào tháng 11/2022, đến nay, Viện Kiểm sát tiếp tục truy tố Trang Nema về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều 11/4, Viện KSND quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992 tuổi, ngụ quận Tân Bình, còn gọi là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy (SN 1999, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Khương (SN 1999, ngụ quận 8) và Phan Hoàng Nam (SN 1998, ngụ quận 1) cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án đã được TAND quận 1 đã xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 11/2022. Tại phiên tòa này, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt tù tất cả các bị cáo; trong đó bị cáo Trang bị đề nghị mức án 6-12 tháng tù.

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND quận 1 để điều tra, bổ sung do xuất hiện một số tình tiết mới của vụ án mà không thể làm rõ tại phiên tòa.

Trang Nemo tiếp tục bị truy tố ảnh 1

Phiên tòa hồi tháng 12/2022.

Sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND quận 1 vẫn giữ nguyên quan điểm và nội dung truy tố trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, Trang Nemo là chủ cửa hàng TRANG Nemo (có địa chỉ trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM). Trang và chị Trần Nguyễn Trà My có mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng TRANG Nemo để giải quyết.

Chiều ngày 16/1/2022, chị My cùng Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng TRANG Nemo, chị My cùng chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ngoài.

Khi chị My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng nói chị My về nên xảy ra cự cãi với Trang. Trang giật khẩu trang chị Khanh đang đeo, chị Khanh phản ứng thì Phạm Quyền Quy, Quách Thị Thùy Trang (nhân viên cửa hàng) lao vào đánh Khanh…

Hai bảo vệ của cửa hàng là Phan Hoàng Nam và Nguyễn Phước Tuấn từ ngoài đã đi vào và cả hai cùng đánh trúng mắt chị Khanh.

Khi các chiến sĩ công an đến cửa hàng đưa những người liên quan về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) để làm việc, cuộc ẩu đã vẫn tiếp tục diễn ra.

Hai bị hại là chị Khanh, chị Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh mang thương tích 3%, còn Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương.

MỚI - NÓNG