Trận Việt Nam - Olympic Brazil: Nghệ thuật bán vé

Trận Việt Nam - Olympic Brazil: Nghệ thuật bán vé
TP - Sốt vé! Chẳng có gì lạ, bởi người ta đã dự đoán trước được cơn sốt vé trận cầu lịch sử Việt Nam - Olympic Brazil. Nhưng đôi khi, bán vé cũng là một nghệ thuật mà không phải cứ … sốt vé mới là thước đo cho sự cuồng nhiệt…
Trận Việt Nam - Olympic Brazil: Nghệ thuật bán vé ảnh 1
Vé trận Việt Nam - Olympic Brazil cũng sẽ “sốt” như thế này?

Người Việt Nam được xếp vào nhóm cuồng nhiệt với bóng đá nhất thế giới. Điều ấy chẳng cần kiểm chứng, bởi nếu mỗi người Brazil đều có thể trở thành HLV bóng đá thì có lẽ, chỉ có fan Việt Nam mới chấp nhận xếp hàng từ tờ mờ sáng chỉ để săn 1 tấm vé vào sân.

SEA Games 22 và gần nhất là trận bán kết AFF Cup 2007 Việt Nam - Thái Lan, việc chen chúc, thậm chí giẫm đạp, để kiếm cái vé vào sân xem bóng đá gần như trở thành “biểu tượng” cho sự cuồng nhiệt của các fan túc cầu Việt Nam.

Nỗi đam mê ấy khiến cho người ta không khó lường trước cơn sốt vé trận cầu lịch sử Việt Nam- Olympic Brazil.

So với SEA Games hay AFF Cup, giá vé trận đấu trong mơ này cũng thuộc loại “ngất ngưởng” (thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất là 700.000 đồng) nhưng sức nóng cứ tăng nhiệt song song với thời điểm đồng hồ cát đến giờ G cạn dần.

Ba cách phát hành vé của VFF đều quá tải. Số lượng yêu cầu mua theo đường công văn tăng gấp 4 lần khả năng đáp ứng, trong khi 2 cách phát hành bằng việc bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình hay qua mạng internet, VFF đã phải cắt dần số lượng vé mà mỗi người có thể mua.

Sốt vé nên người ta dễ bỏ qua những phép tắc, quyết định mang tính xã hội. Tất nhiên, kiểu sốt vé như ở SEA Games 22, AFF Cup 2007 hay trận Việt Nam - Olympic Brazil thì cũng không phải lúc nào cũng xảy ra. Chính vì thế, có giải đấu quốc tế, để thu hút thêm khán giả, đã có một lượng vé được “bơm” miễn phí cho sinh viên.

Thế nhưng, chiêu này rõ ràng chẳng thấm thía gì với cách chơi trội của LĐBĐ Singapore. Cùng đón Olympic Brazil như Việt Nam, nhưng LĐBĐ đảo quốc Sư tử đã công bố 3 loại vé: cao nhất là 120 dollar Singapore/ vé (xấp xỉ 1,5 triệu đồng), hạng trung là 60 dollar Singapore (hơn 700.000 đồng). Đặc biệt, có 2.000 chỗ ngồi được dành riêng bán cho học sinh (dưới 16 tuổi) với giá 15 dollar Singapore (180.000 đồng).

Mức giá này rõ ràng là “chiêu độc” mà VFF chưa tính đến, bởi giá vé thấp nhất ở Việt Nam đã là 200.000 đồng và chưa có bất cứ sự ưu ái dành cho học sinh hay người tàn tật.

Nghệ thuật bán vé là vậy, và đâu phải, cứ sốt vé mới là bằng chứng cho nỗi đam mê?

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.