Trấn áp tội phạm sau nới lỏng giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
Tổ 363 Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) kiểm tra người dân ra đường sau 22 giờ
Tổ 363 Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) kiểm tra người dân ra đường sau 22 giờ
TP - Tội phạm cướp giật, lừa đảo trở nên tinh vi và manh động hơn sau một thời gian phải “ẩn mình” do giãn cách xã hội. Lực lượng Công an TPHCM đang tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm trên toàn thành phố.

Manh động

Bốn ngày sau khi bị kẻ gian đột nhập vào nhà lúc giữa trưa trộm chiếc điện thoại di động trị giá hơn 30 triệu đồng, chị Lê Thị Hường (29 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) vẫn chưa hết lo lắng vì hành động táo tợn của kẻ trộm.

Từ ngày 1/10, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức các tổ liên ngành 363, tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động 24/24 giờ mỗi ngày để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đồng thờI xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trưa 6/10, chị Hường nằm ngủ trên giường xếp trong quán ăn trên đường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, để hai chiếc điện thoại chồng lên nhau ngay trên chiếc bàn trước mặt. Lúc này, trong quán cũng có 3 nhân viên đang làm việc, nói chuyện ở dưới bếp. Tuy nhiên, một nam thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm từ bên ngoài đi vào. Sau một hồi quan sát, đối tượng tiến đến chỗ để điện thoại rồi nhanh tay trộm chiếc Iphone trị giá hơn 30 triệu đồng và tẩu thoát.

Trấn áp tội phạm sau nới lỏng giãn cách ảnh 1

Tên trộm ngang nhiên đột nhập vào nhà lấy điện thoại của chị Hường

Khi thức giấc, không thấy chiếc điện thoại mới mua ở đâu, chị Hường mở camera an ninh xem thì mới biết bị trộm. “ Kẻ trộm liều lĩnh và manh động. Biết trong quán có nhiều người nhưng vẫn đột nhập lấy điện thoại. Mất tài sản nhưng cũng may mà lúc đó tôi ngủ không biết gì, chứ nhỡ thức giấc làm tên trộm giật mình tấn công thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, chị Hường nói.

Không nên mang đồ trang sức có giá trị khi ra đường

Để phòng chống tội phạm hiệu quả, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường. Khi đi, đến nơi giao dịch ngân hàng, rút tiền qua thẻ ATM phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản. Không chen lấn trước quầy giao dịch, cảnh giác đối tượng lạ đeo bám, cố ý va chạm để trộm cắp tài sản. Đồng thời, cảnh giác thủ đoạn dàn cảnh hỏi thăm đường, va quẹt xe, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay cướp giật tài sản.

Mới đây nhất, gần 12 giờ trưa 9/10, thấy tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, chỉ có một phụ nữ và nhân viên trông coi, Lê Sỹ Lưu (30 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển xe máy đến trước cửa tiệm. Đối tượng để xe nổ máy trên lề đường rồi tiến nhanh vào tiệm vàng yêu cầu nữ chủ tiệm đưa 2 sợi dây chuyền vàng để lựa chọn. Lưu giả bộ xem rồi lợi dụng lúc chủ tiệm quay mặt đi chỗ khác lập tức cầm hai sợi dây chuyền vàng 18K trị giá gần 70 triệu đồng bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy đang nổ sẵn để tẩu thoát. Một nhân viên của tiệm vàng nhảy qua tủ kính để truy đuổi nhưng không kịp.

Trấn áp tội phạm sau nới lỏng giãn cách ảnh 2

Kẻ cướp giật ở tiệm vàng bị bắt sau ít giờ gây án

Công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng có mặt trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hóc Môn đã khoanh vùng, xác định được Lưu là nghi phạm. Đến chiều cùng ngày, công an ập vào một địa điểm ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi khống chế Lưu cùng các tang vật liên quan. Làm việc với Công an, Lưu khai trước đây làm thợ cơ khí nhưng mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chiều 8/10, Lưu cũng thực hiện một vụ cướp giật tương tự ở chợ Đức Hòa, Long An, lấy hai nhẫn vàng bán được 44 triệu đồng.

Trước đó, sau một đêm đi công tác, rạng sáng 2/10, anh Lê Minh Thái (35 tuổi, ở quận Tân Bình) trở về nhà thì tá hỏa phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision và số tiền 30 triệu đồng để trong ngăn tủ bàn trang điểm bị kẻ gian đột nhập lấy mất. Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Bình nhanh chóng xác định Phạm Quang Huy-một nhân viên công ty gia đình của anh Lê Minh Thái là đối tượng tình nghi nên tìm cách truy xét. Đến khoảng 18h35 cùng ngày, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ được Huy khi đang lẩn trốn tại xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Bước đầu Huy thừa nhận là người đã trộm số tài sản trên của anh Thái. Lời khai nhận của Huy cũng phù hợp với các tình tiết khác của vụ án.

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Hơn một tuần qua, tổ 363 Công an quận Phú Nhuận, TPHCM gồm CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động… thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn sau 22 giờ đêm. Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính ngẫu nhiên người dân ra đường vào ban đêm. Những trường hợp xuất trình đầy đủ giấy tờ, họ sẽ tiếp tục lưu thông bình thường. Trường hợp không có đủ giấy tờ, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra người và phương tiện, nhắc nhở hoặc lập biên bản vi phạm hành chính.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, sau khi TPHCM áp dụng chỉ thị 18, lực lượng công an trực chốt được rút về để chuyển qua tuần tra lưu động, xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch, ngăn ngừa trấn áp tội phạm. Công an quận đặc biệt quan tâm xử lý tội phạm trộm cắp, cướp giật, vì sau giãn cách, người dân ra đường nhiều để thực hiện giao dịch, các đối tượng sẽ lợi dụng sơ hở để hành động, gây nguy cơ mất an ninh trật tự. Các đội tuần tra của quận sẽ lưu động tuần tra 24/24 giờ mỗi ngày, đảm bảo an ninh trật tự, để người dân yên tâm mỗi khi ra đường.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, quay lại bình thường mới, các loại tội phạm trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân là do tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ngừa COVID-19, đủ tiêu chuẩn ra đường rất lớn, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Phó Giám đốc Công an TPHCM, các loại tội phạm đặc trưng lợi dụng dịch COVID-19 để hoạt động thường là cướp giật, lừa đảo, tội phạm liên quan đến vật tư y tế. Tội phạm tín dụng đen cũng nhân cơ hội người dân gặp khó khăn sau dịch để gia tăng hoạt động mạnh, cho vay nóng. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh nên người dân cần nâng cao cảnh giác.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.