Tiếp bài "bùng nổ sai phạm trật tự xây dựng ở huyện sắp lên quận":

Trách nhiệm chính quyền đến đâu?

0:00 / 0:00
0:00
Nhà xưởng liên tục mọc trên khu đất đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì
Nhà xưởng liên tục mọc trên khu đất đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì
TP - Vị trí thuận lợi, khả năng sinh lời lớn đã khiến cho các huyện sắp lên quận thành “đất vàng” cho hoạt động xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép để mua bán, cho thuê.

Đi trên cầu Thăng Long, có thể dễ dàng nhìn thấy hàng chục nhà xưởng lớn nhỏ mọc san sát dưới chân cầu, khu vực bên ngoài đê sông Hồng. Việc mua bán, cho thuê diễn ra khá nhộn nhịp, trung bình giá thuê từ 45.000 đồng/m2, diện tích nhà xưởng từ 400 đến 2.000m2.

Tại Khu đô thị Tứ Hiệp, Khu đấu giá Tứ Hiệp (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì), nơi hoạt động xây dựng nhà xưởng đang hối hả, ông C, một môi giới đất cho biết, do vị trí thuận lợi nằm sát trục đô thị, đường to đủ cho xe container đi vào, nên giá thuê nhà xưởng tại Thanh Trì không hề rẻ. Giới thiệu một nhà xưởng mới xây có diện tích 200m2, ông C phát giá 40 triệu đồng/tháng; một xưởng khác rộng hơn, khoảng 600m2 nằm trong khu đô thị Tứ Hiệp có giá thuê 55 triệu đồng/tháng. “Hợp đồng bao lâu cũng được vì đất đã có sổ là đất ở nông thôn”, ông C khẳng định.

Nằm trong kế hoạch phát triển lên quận giai đoạn 2021- 2025, huyện Đan Phượng với lợi thế tài nguyên đất dồi dào cũng đang là “điểm nóng” xảy ra vi phạm về xây nhà xưởng.

Ghi nhận dọc đê đường 422 (còn gọi là đê Đồng) dài hơn 1km kéo xuống cánh đồng Trũng Phan, khoảng 40-50 nhà xưởng kiên cố bằng mái tôn mọc lên san sát trên diện tích đất đê bao và đất trồng lúa. Năm 2020, các nhà xưởng ở đây từng xảy ra hỏa hoạn thế nhưng sau khi bị thiêu rụi, các nhà xưởng này vẫn ngang nhiên xuất hiện trở lại.

Đặc biệt tại huyện Hoài Đức, với nguồn lợi thu được rất lớn thì việc xây dựng nhà xưởng trái phép trên địa bàn là điều không còn xa lạ với người dân.

Tại thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, loạt nhà xưởng lớn nhỏ mọc san sát bên nhà dân ở ổn định. Tiếng ồn, nguy cơ cháy nổ luôn khiến người dân ở đây bất an. Cách đó không xa, hàng nghìn mét vuông đất khu một dự án đang được dựng lên loạt nhà xưởng trái phép. Bên ngoài khu nhà xưởng được quây tôn kín, cao hơn 2m. Ở đây chủ yếu là các kho sơn, kho chứa đồ may mặc… Tương tự các khu sản xuất bánh kẹo tại Đầm Vực, Trại Gần... xã Song Phương, các kho sản xuất bánh kẹo rộng hàng nghìn mét vuông san sát mọc lên.

Trách nhiệm của ai?

Theo người dân tại xã Song Phương, khu nhà xưởng sản xuất bánh kẹo tại Đầm Vực đã từng bị cơ quan chức năng cưỡng chế nhưng sau đó đột ngột dừng không hiểu lý do.

Được biết, UBND huyện Hoài Đức đã ra một số quyết định xử phạt với số tiền 40 triệu đồng với một số điểm vi phạm mà PV đã đề cập, UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư trong thời gian 60 ngày phải xin thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, hết thời hạn chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình. Thế nhưng sau khi bị xử phạt, công trình không những ung dung tồn tại mà còn phát triển hơn. Cũng liên quan đến những sai phạm trật tự xây dựng tại Hoài Đức, Chủ tịch UBND huyện đã giao ông Nguyễn Thuận Thịnh - Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức thông tin cho PV. Thế nhưng dù nhiều lần liên hệ, ông Thịnh vẫn không phản hồi.

Phía huyện Thanh Trì, lãnh đạo huyện cho biết, huyện đang tích cực xử lý những nhà xưởng, cũng như các công trình xây dựng sai phép trên địa bàn. Trả lời câu hỏi về việc xây dựng nhà xưởng sai mục đích trên loạt đất đấu giá tại Tứ Hiệp, lãnh đạo huyện cho biết, rất khó để xử lý hành vi xây nhà xưởng trên đất ở. Bởi họ xây nhà xưởng có thể để ở hoặc để sản xuất, chưa có chế tài xử lý về hành vi này.

MỚI - NÓNG