Trả đũa Praha, Nga tuyên bố trục xuất 20 nhà ngoại giao CH Séc

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ quán Nga tại Praha (Séc). Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Nga tại Praha (Séc). Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết 20 nhà ngoại giao CH Séc sẽ phải rời nước này trước ngày 20/4. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Séc tuyên bố trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga.

Hôm qua, 18/4, Đại sứ CH Séc tại Moscow - Vítezslav Pivonka, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao sau khi chính phủ Séc tuyên bố trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga.

Quyết định được Thủ tướng Andrej Babis và Bộ trưởng Ngoại giao Jan Hamacek công bố hôm thứ Bảy.

Ông Babis cho biết động thái này là phản ứng trước cáo buộc các sĩ quan tình báo Nga đứng đằng sau vụ nổ kho vũ khí ở Cộng hòa Séc cách đây 7 năm.

Đại sứ Pivonka cũng được thông báo, rằng 20 nhân viên đại sứ quán Séc tại Moscow sẽ phải lập tức rời Nga, hạn chót là hết ngày 19/4.

Hiện chưa rõ quyết định của Moscow sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến hoạt động của đại sứ quán Séc.

Mỹ và các đồng minh NATO khác đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Praha trong quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một bài đăng trên Twitter: “Mỹ đứng về phía CH Séc trong phản ứng cứng rắn chống lại các hành động lật đổ của Nga trên đất Séc.”

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết London “ủng hộ hoàn toàn đồng minh Séc”.

Vụ bế bối ngoại giao ảnh hưởng nặng nề tới quan hệ Séc – Nga, buộc Ngoại trưởng Hamacek phải hủy bỏ chuyến thăm Moscow để thảo luận về việc mua vắc xin Sputnik V của Nga.

Sự đổ vỡ trong quan hệ ngoại giao cũng đã làm gián đoạn hợp tác Nga-Séc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Vào Chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc Karel Havlicek cho biết tập đoàn năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước của Nga, Rosatom, có thể sẽ bị cấm đấu thầu dự án cải tạo nhà máy điện hạt nhân Dukovany của Séc.

Trước đó, hồi tháng 10/2014, một loạt các vụ nổ kho đạn đã xảy ra ở Vrbetice, cách thủ đô Praha 330 km về phía đông nam. Các vụ nổ khiến hai người thiệt mạng.

Thứ Bảy, 17/4, cảnh sát Séc đã đưa hai công dân Nga, người được cho là đến thăm Vrbetice đúng thời điểm xảy ra vụ nổ, vào danh sách truy nã vì “phạm tội nghiêm trọng”.

Họ được xác định là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, cũng chính là những người mà Anh cáo buộc là gián điệp Nga ở Anh chịu trách nhiệm về vụ sử dụng chất độc hóa học khét tiếng Novichok nhằm vào điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury vào tháng 3/2018.

Hai người này phủ nhận bất kì mối liên hệ nào với Cục Tình báo quân đội Nga (GRU) và than phiền rằng cuộc sống của họ đã bị hủy hoại bởi những cáo buộc không có căn cứ từ London.

Theo RT
MỚI - NÓNG