TPHCM tìm hành khách bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17

TPHCM tìm hành khách bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17
TPO - Thông báo khẩn mới đây của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) yêu cầu những hành khách bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 nhanh chóng liên lạc với HCDC để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Theo đó, thông báo nêu rõ chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng, ngày 2/3 đã có 1 hành khách nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại Hà Nội.

HCDC thông báo hành khách đi cùng chuyến bay trên và tiếp tục di chuyển trên chuyến bay mang số hiệu VN223 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Nội Bài vào Thành phố Hồ Chí Minh, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 09h54 sáng, ngày 2/3 liên hệ ngay số điện thoại: 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

TPHCM tìm hành khách bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 ảnh 1 Sân bay Tân Sơn Nhất- nơi nhiều hành khách đã đáp chuyến bay tiếp tục di chuyển đến sau khi từ Anh về Hà Nội.

Một nguồn tin riêng cho biết, trong chuyến bay số hiệu VN0054 nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài có khoảng 10 người nước ngoài đăng kí địa chỉ lưu trú là các cơ sở du lịch tại TPHCM, có nhiều người Việt sau khi hạ cánh tại Nội Bài đã tiếp tục bay chuyến bay VN223 để di chuyển vào TPHCM. Việc tìm các hành khách trên nhằm mục đích hỗ trợ cách ly, theo dõi kịp thời và đúng quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm ngày 6/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về trường hợp dương tính Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội (và là ca dương tính Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam). Theo đó, bệnh nhân là N.H.N, sinh năm 1993, hộ khẩu tại TP.HCM, đang tạm trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.