TPHCM sắp chạy thử metro Bến Thành - Suối Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Người dân chờ đợi mòn mỏi, bây giờ mới có tàu chạy thử. Tin tưởng rằng sau lần chạy thử này, chúng ta sẽ có mọi điều kiện thuận lợi để chuẩn bị vận hành thương mại trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói về dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chiều 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 19, khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bế mạc sau một ngày thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị thống nhất đánh giá năm 2022, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do hậu quả của đại dịch COVID-19 và sự biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, trên tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH), vừa thực hiện các biện pháp khắc phục tồn đọng; KT – XH thành phố đã phục hồi nhanh và khá toàn diện.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất nhận định: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ, chính quyền thành phố cần chủ động, thích ứng hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tập trung tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

TPHCM sắp chạy thử metro Bến Thành - Suối Tiên ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kết luận hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, hội nghị cơ bản thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu; thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban Cán sự đảng UBND TPHCM đề xuất và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Trong đó, xác định đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, nhất là dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong chương trình nghị sự, đại biểu cũng đã bàn luận việc ấn định thời gian chạy thử tuyến metro số 1, dự kiến là 20/12 tới. Sau đó, dịp Tết Nguyên đán sắp tới cũng sẽ đưa vào vận hành mang tính biểu tượng của thành phố, bởi đây là niềm mong đợi từ bấy lâu của người dân. “Người dân chờ đợi mòn mỏi, bây giờ mới có tàu chạy thử. Tin tưởng rằng sau lần chạy thử này, chúng ta sẽ có mọi điều kiện thuận lợi để chuẩn bị vận hành thương mại trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hy vọng.

TPHCM sắp chạy thử metro Bến Thành - Suối Tiên ảnh 2

Người dân TPHCM mong ngóng đến ngày thấy tuyến metro đầu tiên của thành phố vận hành. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, thành phố cũng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); khẩn trương triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đường Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, rạch Xuyên Tâm và các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng thời gian tới.

Bên cạnh đó, đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, vi phạm; kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, là hạt nhân của đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Ngoài ra, tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh phức tạp.

“Không để tồn tại tội phạm cướp giật"

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị các cấp, ngành thành phố tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống, quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, cương quyết triệt phá các băng nhóm hoạt động phạm tội trên đường phố, nơi tập trung đông người.

“Không thể để tồn tại loại tội phạm công nhiên cướp giật tài sản người khác. Nhiều người đã khó khăn lại còn bị móc túi, cướp giật, khổ càng thêm khổ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Cùng với đó, chú trọng các hoạt động bảo vệ sức khỏe nhân dân, tăng cường kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch; quan tâm củng cố hệ thống cung cấp thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, sớm ngay lại cơ sở; chuẩn bị ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, không để xảy ra “dịch chồng dịch”. Mặt khác, nghiên cứu ban hành chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế và văn hóa, giáo dục.

Lưu ý chăm sóc sức khỏe cán bộ sau đại dịch

Chia sẻ trong phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hiện nay có một thực tế được nhiều người quan tâm, đó là sau đại dịch COVID-19, việc quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đội ngũ cán bộ là vấn đề rất cần thiết.

Ngoài những di chứng do bệnh lý để lại, thực tế cũng có những ảnh hưởng đến tâm lý, sang chấn, trầm cảm và thậm chí có biến cố.

Về vấn đề này, ông Nên cho biết Thành ủy giao Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, chăm sóc chu đáo; đồng thời đề nghị cấp ủy các cấp kịp thời phát hiện các dấu hiệu mà cán bộ, công chức, đảng viên bị sang chấn tâm lý hoặc liên quan tới tâm lý. Từ đó, có kế hoạch để điều trị khi cần thiết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.