TPHCM sẵn sàng đón khách dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo Sở Du lịch TPHCM, trong dịp Tết Dương lịch 2023, thành phố đã đón khoảng 35.000 khách quốc tế, 1.600.000 lượt khách trong nước đến tham quan và 215.000 lượt khách đăng ký lưu trú, công suất phòng đạt 85% đưa doanh thu toàn ngành ước đạt gần 6.000 tỷ đồng.

TPHCM đã tổ chức thêm sản phẩm du lịch mới, mở tour cộng đồng tới Thiềng Liềng (ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ). Đến đây du khách được trải nghiệm cuộc sống cùng với cộng đồng dân cư, xã đảo của huyện Cần Giờ. Cùng với sản phẩm mới này, du khách được trải nghiệm gần 60 tour du lịch (thời gian một ngày) khám phá, tìm hiểu lịch sử các vùng đất, ngắm nhìn vẻ đẹp của các địa danh du lịch, trải nghiệm những nghề cổ, những món ăn, chương trình văn hoá đặc sắc…

Ngoài ra TPHCM còn xây dựng các tour liên kết vùng với các địa danh du lịch nổi tiếng ở miền Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An… để phục vụ du khách. Theo đại diện Hiệp hội Du lịch TPHCM, tính đầu năm 2023, đã có hơn 100 sản phẩm du lịch được TPHCM đưa vào khai thác.

TPHCM sẵn sàng đón khách dịp Tết ảnh 1

Những vị khách quốc tế “xông đất” TPHCM. Ảnh: Phong Nguyễn

Đón 3 triệu khách dịp Tết dương lịch

Chỉ trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9,6 nghìn tỷ đồng.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi nhiều tỉnh thành phục vụ hàng chục nghìn lượt khách như Quảng Nam phục vụ gần 90 nghìn lượt khách, TP. HCM đón 35 nghìn lượt khách, Hà Nội phục vụ 38 nghìn lượt khách... Khách quốc tế chủ yếu tới từ Hàn Quốc, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Trung Đông, Đông Âu (Nga, Kazakhsan, Uzbekistan...).

Gia Linh

Hiện tại những điểm du Xuân quen thuộc với du khách tại TPHCM như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân Tao Đàn, Phố ông Đồ, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, Lễ hội “Trên bến dưới thuyền”… đã hoàn tất, nhiều địa điểm chuẩn bị khai Xuân. Với sự chuẩn bị công phu cùng những sáng tạo phong phú của các nghệ nhân, các điểm đến du Xuân năm nay tại TPHCM được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách hơn so với thời điểm trước đại dịch.

Công viên Văn hóa Đầm Sen đã đưa ra một số chương trình đặc sắc thu hút khách tham quan từ Mùng 1 đến Mùng 8 Tết với các chủ đề như: “Tết Đầm Sen - Sắc màu cảm xúc”, “Vui Đầm Sen thả ga…”. Năm nay Đầm Sen không tăng giá vé vào dịp Tết Nguyên đán để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách vui chơi. Công viên Văn hóa Suối Tiên cũng ra mắt nhiều sản phẩm phục vụ du khách Xuân Quý Mão 2023: Suối Tiên Farm, Farm Dừa Suối Tiên, Farm Cừu, Cánh đồng hoa, Vườn thú Mini và hơn 100 hạng mục trò chơi, điểm tham quan trong toàn công viên.

Bảo tàng Áo dài (TP Thủ Đức, TPHCM) đã trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam và phục vụ nhu cầu thuê áo dài Xuân chụp ảnh cho du khách khi đến tham quan, giá vé giảm từ 5% cho đoàn từ 10 du khách trở lên.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho hay: Năm 2023 là năm hết sức quan trọng đối với ngành du lịch thành phố. Với bản lề phát triển từ năm 2022, thành phố kỳ vọng ngành du lịch phát triển vượt bậc hơn so với năm cũ. Mong muốn tạo những ấn tượng đẹp cho du khách, đồng thời tạo sức thu hút, xây dựng hình ảnh cho thành phố.

MỚI - NÓNG