TPHCM sẵn sàng đón du khách quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là một trong số các tỉnh thành được Thủ tướng cho phép đón tiếp khách quốc tế đến Việt Nam, TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án vừa mang lại sự an toàn trước dịch COVID-19 cho du khách vừa mang đến những tour du lịch hấp dẫn.

Tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế ngày 17/2 ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TPHCM đã thông tin về công tác chuẩn bị đón khách nước ngoài của thành phố.

Cụ thể, thành phố đã ban hành kế hoạch với 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ tháng 1 đến 31/3, thành phố sẽ đón khách quốc tế đến các địa phương được Thủ tướng cho phép. Giai đoạn 2 từ tháng 4 trở đi, thành phố sẽ mở rộng việc đón khách quốc tế dựa trên tình hình của cả nước và khu vực, đưa khách đến tham quan các điểm phù hợp.

TPHCM sẵn sàng đón du khách quốc tế ảnh 1
Ngành công nghiệp không khói đã sẵn sàng phục hồi sau đại dịch COVID-19 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Sở Du lịch cũng hoàn thiện cơ sở vật chất để đón khách quốc tế, ban hành tiêu chí để cơ sở lưu trú, công ty du lịch, nhà hàng, điểm tham quan có thể tham gia thí điểm. Căn cứ trên hồ sơ đăng ký, cơ quan chức năng sẽ đánh giá thực tế, những cơ sở đảm bảo tiêu chí, có thẩm định đáp ứng yêu cầu sẽ được tham gia tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế.

Qua hơn 1 tuần triển khai đánh giá, có 13 cơ sở kinh doanh lưu trú 5 sao đã được thẩm định và cho phép tham gia chương trình thí điểm này. 56 khách sạn 3 đến 5 sao đang chuẩn bị hồ sơ để đưa vào danh sách đón khách quốc tế. 10 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cũng đăng ký tham gia và 7/45 điểm tham quan đã nộp hồ sơ để Sở Du lịch thẩm định, cho phép đón khách quốc tế.

Hiện Sở Du lịch thành phố đang phối hợp các quận huyện tổ chức khảo sát tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động phục vụ du khách quốc tế, đảm bảo có thể thực hiện tốt nhất, mang lại sự hài lòng cho khách khi đến TPHCM. Bên cạnh tour truyền thống, thành phố sẽ khai thác thêm và đa dạng hóa các tour đáp ứng nhu cầu và tâm lý của du khách có xu hướng tham quan nghỉ dưỡng ở những khu vực gần với thiên nhiên, không gian xanh.

TPHCM sẵn sàng đón du khách quốc tế ảnh 2

TPHCM kỳ vọng sẽ tạo ta cú hích mới tạo bước ngoặt phát triển du lịch hậu COVID-19

Sở Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương vùng ven thành phố để khai thác các sản phẩm mới, các điểm đến an toàn nhằm gia tăng thời gian lưu trú của khách du lịch tại thành phố. Bên cạnh đó thành phố sẽ kết nối với các tỉnh thành tại khu vực phía Nam, phát triển tour đến tỉnh, đẩy mạnh các sự kiện sẵn có, mỗi tháng sẽ đưa ra 1 sự kiện du lịch để thu hút du khách.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh có dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế đang chủ động phối hợp cùng Sở Du lịch, thẩm định các tiêu chí an toàn đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho du khách. Bên cạnh đó, công tác giám sát dịch COVID-19 cũng sẽ được siết chặt để kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh và nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron.

Theo kết quả giải mã trình tự gen tích lũy từ 1/1/2022 đến nay có 166 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 11 ca phát hiện trong cộng đồng. Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp, tăng cường giám sát nguy cơ lây nhiễm của biến chủng mới, đặc biệt là thời gian tới khi thành phố mở lại các đường bay quốc tế.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".