Ông Lê Thanh Liêm - Phó Trưởng BCH PCLB cho biết từ lúc 9 giờ sáng 17/11 UBND huyện Cần Giờ đã bắt đầu di dời dân trên địa bàn 2 ấp Thạnh Bình, Thạnh Hòa thuộc cù lao Phú Lợi, xã đảo Thạnh An, trước mắt là người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật về Nhà Thiếu nhi và Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động huyện (thuộc thị trấn Cần Thạnh).
Tính đến 14 giờ ngày 17/11, công tác sơ tán dân đã hoàn tất. 2.199 người dân xã đảo Thạnh An đã được đưa vào đất liền an toàn. Huyện Cần Giờ đã huy động gần 2.000 người, 18 xe, 16 tàu, ca nô, xà lan, 1.200 phao tròn, 1.000 áo phao… để thực hiện công tác di dời dân đi tránh bão.
Trưa 17/11, Cty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng đã có Thông báo số 61/TLDT-TB về tăng lưu lượng xả lũ khẩn cấp qua tràn. Cty này cho biết căn cứ vào tình hình thực tế của mưa bão, từ 17 giờ ngày 17/11, hồ Dầu Tiếng sẽ mở cửa số 2 và số 5 tăng lưu lượng xả từ 250 m3/s lên mức 400 m3/s nhằm đảm bảo an toàn công trình.
Trước động thái này, tối 17/11, BCH PCLB đã có Văn bản số 426 kiến nghị Cty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng tiếp tục sử dụng dung tích phòng lũ, giảm lưu lượng xả tràn, lưu lượng xả tối đa là 300 m3/s trong ngày 17 và 18/11 nhằm hạn chế thiệt hại cho TPHCM.
Văn bản của BCH PCLB cho biết theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều ngày 17/11 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước hiện nay vẫn còn rất cao. Cụ thể: mực nước đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) chiều 17/11 đạt 1,42m (lúc 21 giờ), ngày 18/11 là 1,47m (lúc 6 giờ 30), ngày 19/11 là 1,39 m (lúc 7 giờ 30), vượt mức báo động II.
Việc xả lũ ồ ạt xuống vùng hạ du khi triều cường còn quá cao sẽ làm xuất hiện tổ hợp bất lợi gồm triều cường, xả lũ, có thể kết hợp mưa cường độ lớn, gây ngập sâu và ngập trên diện rộng.