TPHCM: Bắt 16 tên cướp nguy hiểm

TPHCM: Bắt 16 tên cướp nguy hiểm
TP - Rạng sáng 3/1, Đội CS phòng chống tội phạm có tổ chức (Đội 2), thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - (PC14), CA TPHCM đã “cất vó” một băng nhóm trộm cướp có số lượng thành viên được xem thuộc loại số đông từ trước đến nay, 20 tên.
TPHCM: Bắt 16 tên cướp nguy hiểm ảnh 1
Nguyễn Nhật Hùng - cầm đầu băng nhóm

Trong đêm bủa vây này, cơ quan điều tra đã khoá tay, bắt giam 16 tên thuộc băng nhóm này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, băng nhóm này gồm các thành viên có tuổi trung  bình từ 17 - 25, phần lớn thuộc thành phần đối tượng từng có tiền án tiền sự về trộm cướp. 

Vào mỗi tối, cả băng nhóm này đã tập trung khu vực các quán cà phê khu Bà Quẹo (quận Tân Bình), sau khi họp bàn, chia vùng để “săn mồi” băng này xé lẻ vài nhóm nhỏ (mỗi nhóm có khoảng 6 thành viên).

Địa bàn hoạt động chủ yếu của băng nhóm này thường ở các quận Thủ Đức, quận 12, Bình Thạnh, Tân Bình và các huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Mục tiêu mà toán cướp nhắm vào thường là những nạn nhân đã bị say xỉn, điều khiển xe gắn máy. Cả nhóm vây quanh giả như cứu người bị nạn. Một tên trong bọn chúng điều khiển xe gắn máy của nạn nhân đi một đoạn, nếu không thấy ai để ý liền xô nạn nhân xuống đường và chiếm lấy xe gắn máy chạy thoát.

Cách đây 3 tháng băng nhóm này do hai kẻ có biệt danh là Sơn “nhóc” và Trí “nhóc” cầm đầu. Song hai tên này vừa bị CA quận Tân Bình bắt được trong lúc thực hiện một vụ cướp giật điện thoại di động. Cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Nhật Hùng, SN 1955 di cư vào TPHCM từ cuối thập niên 70, đầu 80. Bản thân gã này cũng có tiền án về tội trộm tài sản.

Bước đầu các thành viên băng nhóm đã khai ra khoảng 30 vụ án hoàn tất, trong đó có 10 vụ cướp và khoảng 20 vụ trộm. Chuyên án đang được truy xét mở rộng.

* Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can trong ổ nhóm tội phạm có tổ chức về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến ổ nhóm côn đồ này, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Phạm Hùng Thắng (sinh năm 1971, trú tại 160 đường 2 xã Phù Lỗ, Sóc Sơn - Hà Nội, là Giám đốc Cy TNHH Lâm Tấn Loan có trụ sở ở thị trấn Sóc Sơn), Nguyễn Trọng Quyết (sinh năm 1972, xóm Tiên, Nguyên Khê, Đông Anh - Hà Nội) và Ngô Sỹ Cường (sinh năm 1973, trú tại tổ 58 thị trấn Đông Anh).

Đây là ổ nhóm tội phạm gồm những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đều đã có nhiều tiền án, tiền sự, đã hoành hành tại địa phương trong một thời gian khá dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng. Với bản chất lưu manh côn đồ, chúng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, hành hung, đe dọa dân lành làm ăn lương thiện, cố ý “khủng bố “ tinh thần, gây thương tích và làm tổn hại sức khỏe của họ.

Cụ thể: Tháng 4/2007, thấy cửa hàng ăn uống tại khu vực sân bay Nội Bài của anh Hồ Văn Khảm làm ăn phát đạt, Phạm Hùng Thắng đã lên kế hoạch gây thương tích cho anh Khảm. Anh đã bị hai đối tượng đi xe máy ép sát, tạt axít vào mặt.

Một vụ việc khác cũng do ổ nhóm này gây ra do thù tức trong việc làm ăn; nạn nhân là anh Trần Văn Tiến (sinh năm 1954, ở tổ 6 thị trấn Sóc Sơn) bị bọn chúng dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người, tỷ lệ thương tích lên tới 41%.

MỚI - NÓNG