TP HCM bàn cách mở rộng bao phủ người tham gia BHXH, ngăn tình trạng doanh nghiệp trốn đóng

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 30/7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM phối hợp BHXH Thành phố và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy mở rộng độ bao phủ người tham gia BHXH ở những nơi có quan hệ lao động trên địa bàn TPHCM”.

Tại hội nghị, bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, hiện TP.HCM có tỷ lệ người tham gia BHXH đạt lệ 56% so với lực lượng lao động. Với kết quả này, TP.HCM có khả năng sớm hoàn thành và đạt vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Tuy nhiên, theo bà Tới, hiện vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục, như một số DN gặp khó khăn duy trì việc làm cho NLĐ do giảm đơn hàng, buộc tạm ngưng hoạt động hoặc phải cắt giảm lao động, không thể tiếp tục tham gia BHXH; NLĐ có xu hướng nhận BHXH một lần tăng; một bộ phận DN thiếu hợp tác trong giải quyết quyền lợi, chế độ cho NLĐ (nhất là DN nợ lương, nợ BHXH), không tham dự các buổi làm việc do Thanh tra Sở LĐ-TB&XH mời…

Trong tháng đầu năm, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH thanh tra, kiểm tra 62 cuộc tại các đơn vị, DN về thực hiện pháp luật lao động. Trong đó, liên quan lĩnh vực BHXH là 62 cuộc; đã ban hành 1 quyết định xử phạt VPHC.

Thượng tá Ngô Thuận Lăng- Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho rằng, việc hiện nay vẫn còn nhiều DN cố tình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của NLĐ. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc trong xác định DN chậm đóng hay trốn đóng làm ảnh hưởng đến công tác khởi tố.

TP HCM bàn cách mở rộng bao phủ người tham gia BHXH, ngăn tình trạng doanh nghiệp trốn đóng ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị.

Đại diện Công an TP.HCM đề nghị, cơ quan BHXH sau khi thanh tra cần làm rõ được tiền trốn đóng, tiền chậm đóng và tiền lãi nhằm xác định thiệt hại của hành vi trốn đóng BHXH, BHYT từ người vi phạm. Khi xác định có dấu hiệu vi phạm, cơ quan BHXH cần kịp thời chuyển giao thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm; đồng thời phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Tham dự Hội nghị, đại diện các đơn vị như Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất Khu công nghiệp; LĐLĐ và BHXH một số quận, huyện; đại diện DN… nêu một số thực trạng, đồng thời, có những đề xuất, giải pháp để phát triển người tham gia BHXH.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, thời gian qua rất nhiều giải pháp gia tăng, phát triển người tham gia BHXH cũng đã được cơ quan BHXH triển khai. Đặc biệt là với người tham gia BHXH bắt buộc, vào cuối tháng 5/2024, ngay khi có dữ liệu Thuế do BHXH Việt Nam chuyển đến, BHXH TP đã khẩn trương rà soát dữ liệu xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Ngành thường xuyên báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận/huyện/phường/xã/thị trấn chỉ đạo các Sở ban ngành phối hợp với cơ quan BHXH rà soát tình hình hoạt động của DN trên địa bàn. Kịp thời phát hiện những DN trốn đóng, chậm đóng yêu cầu đơn vị tham gia theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Thanh cho hay, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia. Trong đó, chú trọng liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý DN, quản lý lao động giữa các cơ quan (Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Công an...) để xác định chính xác số DN, NLĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để yêu cầu thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

"Cơ quan BHXH sẽ tăng cường công tác phối hợp với các Sở ban ngành trong công tác thanh tra liên ngành, kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH. Tập trung kiểm tra đối chiếu tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông vận tải, Dịch vụ cung ứng lao động", ông Thanh nói.

MỚI - NÓNG