Tổng thống Ukraine phủ nhận cuộc xung đột với Nga bế tắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa phủ nhận rằng cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga đã rơi vào giai đoạn "bế tắc", đồng thời bác bỏ thông tin nói rằng các lãnh đạo phương Tây đang vận động ông chuyển sang đàm phán.
Tổng thống Ukraine phủ nhận cuộc xung đột với Nga bế tắc ảnh 1

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vừa có chuyến thăm Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Chiến tuyến kéo dài khoảng 1.000km ở miền đông và nam Ukraine gần như không thay đổi trong gần 1 năm qua. Trong tuần này, một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng tình hình chiến trường đã bế tắc.

“Thời gian đã trôi qua, mọi người đều mệt mỏi… Nhưng đây không phải là bế tắc”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo tại Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 4/11.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bác bỏ thông tin nói rằng các nước phương Tây đang gây áp lực buộc ông phải tham gia đàm phán với Nga, trong bối cảnh có thông tin cho rằng các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã trao đổi với Kiev về điều kiện đàm phán.

“Không ai trong số các đối tác gây áp lực buộc chúng tôi phải ngồi lại với Nga, trao đổi và đưa ra điều gì đó cho họ”, ông nói.

Khi cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 20 và Ukraine vẫn chưa giành được ưu thế trên chiến trường sau cuộc phản công suốt từ tháng 6, ông Zelensky thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm xoa dịu sự mệt mỏi vì xung đột.

Ông Zelensky cho rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng khiến Ukraine bớt được chú ý.

“Rõ ràng cuộc chiến ở Trung Đông đang thu hút quan tâm. Chúng tôi đang ở trong tình thế rất khó khăn khi gần như không còn sự tập trung vào Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông bày tỏ “tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vượt qua thử thách này”.

Những quốc gia ủng hộ Ukraine, bao gồm cả Mỹ, vẫn khẳng định rằng họ sẵn sàng hỗ trợ Kiev bằng quân sự và tài chính, miễn là có thể đánh bại được Nga.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.