Tổng thống Putin tặng nhẫn vàng cho các đồng minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tặng 8 chiếc nhẫn vàng cho lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ.
Tổng thống Putin tặng nhẫn vàng cho các đồng minh ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón tiếp lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ ngày 26/12. (Ảnh: EPA-EFE)

Trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở TP. St Peterburg từ ngày 26-27/12, lãnh đạo 8 nước thuộc Liên Xô cũ được tặng chiếc nhẫn in biểu tượng của Cộng đồng các quốc gia độc lập, trên đó cũng khắc chữ “Nga” và “Chúc mừng năm mới 2023”.

Ông Putin cũng đeo một chiếc nhẫn giống như vậy.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan mỗi người nhận được một chiếc nhẫn.

Tổng thống Putin tặng nhẫn vàng cho các đồng minh ảnh 2

Cận cảnh chiếc nhẫn được tặng cho lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ

Tại hội nghị, ông Putin tái khẳng định sự hợp tác giữa các thành viên, dù xảy ra một số bất đồng.

Nga lâu nay vẫn giữ được ảnh hưởng lớn ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nhưng cuộc xung đột ở Ukraine gây ra một số chia rẽ. Đầu tháng này, Armenia từ chối tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình với Azerbaijan mà Nga làm trung gian.

Abdulaziz Komilov – cựu Thủ tướng Uzbekistan – công khai ủng hộ Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Tại hội nghị vừa qua, Tổng thống Putin thừa nhận đang có một số bất đồng.

“Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta sẵn sàng và sẽ hợp tác. Và dù xảy ra bất kỳ vấn đề nào, chúng ta cố gắng cùng nhau tự giải quyết, dành cho nhau sự hỗ trợ của bạn bè”, ông Putin nói.

Theo Newsweek
MỚI - NÓNG