Nga tăng cường hợp tác quân sự với đồng minh thân cận nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga và Belarus sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Hai tại Minsk, trong cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Ông Putin tiết lộ rằng Minsk và Mátxcơva đã kích hoạt một hệ thống cảnh báo và phòng không tích hợp, đồng thời Nga có thể sẽ sớm tiến hành huấn luyện các phi công Belarus trên các máy bay được sửa đổi để sử dụng “đạn dược đặc biệt”.

Tổng thống Nga cho biết hai thành viên của Nhà nước Liên minh sẽ “tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung thường xuyên” và các biện pháp khác nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

“Kế hoạch quân sự chung đang được tiến hành, trong khuôn khổ học thuyết quân sự chung của Nga và Belarus”, ông Putin nói. Ông cho biết thêm, lực lượng khu vực chung – đội hình bao gồm binh sĩ của cả hai nước, được thành lập vào tháng 10 – cũng đang tiến hành các cuộc tập trận.

Ngoài việc tăng cường quan hệ quân sự với Nga trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, Belarus sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) vào tháng 1/2023. Khối quân sự do Nga đứng đầu cũng bao gồm Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Tổng thống Putin và phái đoàn Nga đã tới Minsk hôm thứ Hai để tiến hành một loạt cuộc đàm phán với những người đồng cấp Belarus về hợp tác kinh tế, quân sự và năng lượng.

Khi được hỏi về tin đồn cho rằng chuyến thăm Minsk của Tổng thống Nga Putin có liên quan đến khả năng Belarus tham gia chiến dịch ở Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov hôm 19/12 lập tức bác bỏ và gọi “đây là những lời đồn đoán ngu ngốc, bịa đặt vô căn cứ”.

Theo RT
MỚI - NÓNG