Tổng thống Putin: ‘Nga không chiến đấu với nhân dân Ukraine’

, Tổng thống Nga Vladimir Putin
, Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO - Trả lời phỏng vấn báo chí chiều nay (4/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, ông chưa thấy sự cần thiết phải đưa quân đội Nga vào lãnh thổ Ukraine ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định, sự thay đổi chính phủ ở Ukraine là một cuộc “đảo chính chống hiến pháp”.

Theo người đứng đầu nhà nước Nga, “tại Ukraine đã xảy ra một vụ cướp chính quyền bằng vũ trang”, theo RIA Novosti.

Về việc đưa thêm quân đội vào Ukraine, Tổng thống Nga cho rằng: “Hiện giờ điều này là không cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang và sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có, nếu các cuộc bạo loạn diễn ra tại Kiev và phía tây Ukraine lan về phía đông của đất nước và vùng Crimea.

“Nếu bạo loạn lan về phía đông và mọi người yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có của mình để bảo vệ những công dân này, nhưng đây là phương án cuối cùng”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng khẳng định những hành động của Nga vì "sứ mệnh nhân đạo". "Chúng tôi không xâm lược, không muốn bắt ai phải làm nô lệ".

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã, đang và sẽ luôn tin tưởng rằng Ukraine “không chỉ là nước láng giềng gần nhất, mà thực sự là nước cộng hòa anh em của chúng tôi, một người hàng xóm”, và rằng “Nga không định chiến đấu với nhân dân Ukraine”.

Trước những nghi vấn về việc Crimea trở thành một phần của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không có ý định đó.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có những công dân đang sống trong vùng lãnh thổ này hay lãnh thổ khác, trong điều kiện tự do thể hiện nguyện vọng, trong điều kiện an ninh, mới có thể và cần phải xác định tương lai của họ”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Crimea Sergey Aksenov đã chuyển đến Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu hỗ trợ trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Crimea.

Tổng thống Putin đã đề nghị Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) phê chuẩn việc sử dụng Các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi bình thường hóa tình hình chính trị - xã hội tại quốc gia này.

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ "ĐIỂM NÓNG" UKRAINE

Tuy vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang không có nghĩa là quyền này sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.

Theo Theo RIA Novosti, Lenta, VOR
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.