Tổng thống Putin ký sắc lệnh thành lập Bộ Crimea

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới Crimea.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới Crimea.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Crimea. Bộ trưởng được bổ nhiệm là ông Oleg Savelyev, trước đó thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế. 

Theo tờ Tiếng nói nước Nga, sắc lệnh thành lập Bộ Crimea đã được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công bố vào hôm nay (31/3) khi ông tới Crimea.

Mười ngày sau khi Crimea và Sevastopol trở thành chủ thể mới của Liên bang Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới thăm bán đảo này.

Vào tuần trước, hàng loạt các quan chức của Chính phủ Nga như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov, Bộ trưởng Bộ Lao động và phát triển xã hội Maxim Topilin đã tới Crimea.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev viết: “Tôi đã đến Simferopol (thuộc Crimea). Hôm nay, chính phủ sẽ thảo luận về sự phát triển của Crimea”.

Ông Medvedev sẽ tổ chức một cuộc họp về phát triển kinh tế xã hội Sevastopol và Crimea. Được biết, chương trình phát triển hai khu vực này sẽ được chính phủ Nga trình lên Quốc hội vào tháng 6 tới với mô tả chi tiết các khoản đầu tư tài chính.

Một số nguồn tin cho rằng, một trong những giải pháp chủ yếu cho sự phát triển của 2 khu vực này là cơ chế đặc khu kinh tế.

Trong khi đó, hôm 30/1, cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov không thu được kết quả.

Ông Kerry nói với các phóng viên ở Paris (Pháp) rằng Hoa Kỳ vẫn coi việc Crimea sáp nhập vào Nga là “bất hợp pháp”.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh rằng quyết định về tương lai Ukraine phải có sự tham gia của Kiev.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG