Tổng thống Philippines sắp thăm Trung Quốc, sẽ nêu vấn đề Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jnr sẽ nêu vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và hợp tác khai thác dầu khí khi ông thăm Bắc Kinh trong tuần tới.
Tổng thống Philippines sắp thăm Trung Quốc, sẽ nêu vấn đề Biển Đông ảnh 1

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jnr trong dịp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bangkok

Dự kiến hai bên sẽ ký một thỏa thuận nhân chuyến thăm của ông Marcos từ ngày 3-5/1 tới để thiết lập đường dây trao đổi trực tiếp giữa hai bộ ngoại giao “nhằm tránh tính toán sai và hiểu nhầm” ở khu vực tranh chấp, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Nathaniel Imperial cho biết trong cuộc họp ngày 29/12.

“Chúng tôi không muốn nói trước hay đoán trước những điều Tổng thống sẽ nói, nhưng Tổng thống sẽ nêu những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, trong đó có vấn đề Biển Đông", ông Imperial cho biết.

“Tổng thống khẳng định các vấn đề trên biển không quyết định toàn bộ quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc, nhưng ông ấy thừa nhận tầm quan trọng của vấn đề này”, ông Imperial nói.

Quan chức này cho biết, hai bên có thể ký thỏa thuận trong một số lĩnh vực khác, như nông nghiệp, thương mại và năng lượng tái tạo.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Marcos diễn ra hơn 3 tháng sau chuyến thăm Mỹ, nơi ông có cuộc gặp Tổng thống Joe Biden và trao đổi về tranh chấp trên biển.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Philippines chỉ đạo lực lượng tăng cường hiện diện trên Biển Đông, sau khi báo chí đưa tin về các hoạt động của Trung Quốc trên các cấu trúc chưa có hiện diện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin này.

Chuyến thăm của ông Marcos đến Trung Quốc dự kiến sẽ mang về 1,5 tỷ tệ (215 triệu USD) tài trợ, cùng với các thỏa thuận về du lịch và cầu đường, ông Imperial cho biết.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG