Tổng thống Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ dự khán trận bóng đá giao hữu

Tổng thống Nga Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ dự khán trận bóng đá giao hữu. Ảnh; Tass
Tổng thống Nga Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ dự khán trận bóng đá giao hữu. Ảnh; Tass
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/8 sẽ có chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và dự khán trận bóng đá giao hữu giữa hai đội tuyển Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra ở thành phố Antalya.

Theo Tân Hoa Xã, cùng với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan cũng sẽ tới xem trận đấu giao hữu đặc biệt này.

Trước đó, ngày 28/7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này sẽ tiếp đón đội tuyển Nga trong trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2018, nơi mà Nga là nước đăng cai.

Giới phân tích cho rằng, động thái trên của người đứng đầu nước Nga cho thấy nỗ lực của Moscow và Ankara trong việc khôi phục quan hệ giữa hai nước, sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tiêm kích – ném bom Su-24 của Nga hồi tháng 11/2015.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đã có chuyến thăm tới Nga.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.