Tổng thống Mỹ và những cô con gái

Tổng thống Mỹ và những cô con gái
TP - Xưa nay, con cái thường là vấn đề quan tâm  hàng đầu đối với bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào. Điều này cũng không phải là ngoại lệ đối với các gia đình Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ và những cô con gái ảnh 1
Tổng thống Nixon và con gái Tricia trong ngày cưới của cô

Con cái có thể là niềm tự hào, song cũng có thể là “cơn ác mộng” đối với danh tiếng của một vị Tổng thống. Mối quan hệ giữa cha con Tổng thống Mỹ, hẳn là câu chuyện giành được không ít sự quan tâm của báo giới và dư luận nước này.

Không ít người luôn tự hỏi, các vị tổng thống quan tâm và chăm lo như thế nào cho con cái của mình, nhất là các cô con gái vốn được ví như những “đệ nhất tiểu thư” trong gia tộc “Nhà Trắng”.

Nhìn bên ngoài, mối quan hệ giữa người cha Tổng thống và các cô con gái qua các đời Tổng thống Mỹ hầu như đều rất tốt đẹp. Từ mối quan hệ giữa cha con Tổng thống Nixon, Carter, cho tới gia đình Clinton và George W. Bush… mỗi gia đình đều để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân Mỹ.

Richard M. Nixon - Vị tổng thống thứ 37 của nước Mỹ - không phải chỉ có một cô con gái. Song tình cảm mà ông dành cho cô con gái đầu của mình – Tricia Nixon - lại hết sức đặc biệt.

Đối với Nixon, cô con gái cưng Tricia không chỉ là người bạn nhỏ đáng yêu mà còn là cộng sự đắc lực cho ông trong các vấn đề chính trị.

Tricia luôn có mặt bên cha trong những sự kiện chính trị đặc biệt, sát cánh bên ông trong các chiến dịch tranh cử và luôn theo cha trong các chuyến công tác khắp nơi trên thế giới kể từ ngày Nixon nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Có lẽ chính vì vậy, mối quan hệ giữa cha con tổng thống Nixon và Tricia Nixon đã trở thành niềm tự hào đối với gia đình Tổng thống nước này.

Trong ngày cưới của Tricia, Tổng thống Nixon đã vô cùng hạnh phúc khi tự mình đưa con gái bước ra buổi tiệc mừng đám cưới được tổ chức trang trọng trong Vườn Hồng (Rose garden) – Nhà Trắng. 

Có lẽ ngoài cuộc chiến tranh vô nghĩa mà tổng thống Nixon từng theo đuổi ở Việt Nam, thì với những gì mà ông thể hiện, nhất là tình cảm đối với con gái và gia đình, người ta không bao giờ có thể chê trách gì ở một người cha như Nixon. 

Tổng thống Mỹ và những cô con gái ảnh 2
Tổng thống Nixon và con gái Tricia trong ngày cưới của cô

Gia đình tổng thống thứ hai mà người Mỹ thường nhắc tới, đó là gia đình Tổng thống Jimmy Carter. Mặc dù có tới 4 người con, song ông Carter chỉ có duy nhất một cô con gái út kém các anh trai tới 15 – 20 tuổi. Có lẽ chính vì vậy, mà ông dành nhiều nhất tình cảm cho cô con gái Amy Lynn Carter bé bỏng của mình.

Khi còn nhỏ, cô bé Amy được bố mẹ sắm cho tới tận 39 chú gấu Teddy và luôn được cha cưng chiều. Đặc biệt, tổng thống Carter yêu quý cô con gái của mình tới mức có thể chơi với con cả ngày không biết chán.

Trong một bài phát biểu tranh luận với Ronald Reagan, ông Carter thậm chí đã đề cập tới sự thông minh và ngộ nghĩnh của cô con gái Amy. Tổng thống Carter cho biết ông từng hỏi con gái rằng điều gì theo cô bé là quan trọng nhất trong cuộc bầu cử này, Amy đã trả lời cha rằng đó là việc “kiểm soát vũ khí hạt nhân”.

Có vẻ như tổng thống Carter rất lấy làm tự hào về con gái Amy đầy cá tính của mình. Đó cũng chính là lý do khiến cho cô bé 9 tuổi Amy Carter trong suốt 4 năm sống trong Nhà Trắng luôn là nhân vật đặc biệt được cả gia đình và giới truyền thông Mỹ quan tâm.

Sau này, khi Amy lớn lên, tình cảm giữa Tổng thống Carter và cô con gái Amy vẫn luôn gắn bó, không thay đổi. Amy tích cực tham gia các hoạt động chính trị, song do một số vấn đề rắc rối hồi học đại học, sau này cô trở nên trầm lắng hơn.

Mặc dù vậy, cô vẫn luôn là người đi đầu ủng hộ các chính sách trước đây của cha mình, trong đó bao gồm chính sách ngoại giao và các vấn đề về nhân quyền được áp dụng dưới thời Tổng thống Carter.  

Tổng thống Mỹ và những cô con gái ảnh 3
Susan Ford – con gái cưng của tổng thống Mỹ Gerald R. Ford

Trong danh sách những cặp cha con Tổng thống có mối quan hệ tốt đẹp còn phải kể đến Gerald R. Ford và cô con gái duy nhất Susan Ford. Không chỉ là một phóng viên ảnh của một số tờ báo nổi tiếng tại Mỹ như Associated Press, Newsweek…

Susan còn được biết đến như một người từng đảm nhiệm toàn bộ công việc của một bà chủ Nhà Trắng sau khi mẹ cô - bà Betty Ford - nhập viện vì căn bệnh ung thư vú.

Từ đây, Sussan tỏ ra tích cực và giúp đỡ được rất nhiều việc cho tổng thống Gerald R. Ford với vai trò là người chăm lo cho bệnh tình của mẹ và các hoạt động ngoại giao của người bố tổng thống. Với Ford, Sussan là cô con gái ngoan hiền đảm đang mà ông luôn yêu quý.

Gần đây nhất, phải kể đến các gia đình Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush. Mối quan hệ giữa cha, và con gái của Tổng thống B. Clinton và G.W  Bush đều không có gì đáng phải chê trách.

Tổng thống Mỹ và những cô con gái ảnh 4
Vợ chồng  Bill Clinton và con gái Chelsea Clinton thời  ông Bill Clinton còn là tổng thống

Cô con gái Chelsea thông minh và rất mực tình cảm của B. Clinton là niềm tự hào đối với cả cha và mẹ. Còn cặp chị em song sinh nhà Bush thì thường xuyên xuất hiện bên ông bố như hai tiểu thư luôn được bố cưng chiều. Jenna thậm chí đã cùng mẹ là đệ nhất phu nhân Laurra Bush viết một cuốn sách ca ngợi về người cha và gia đình của mình.

 Tuy nhiên, không phải bất cứ gia đình Tổng thống nào cũng có những cô con gái dễ mến và đáng yêu như vậy. Bên cạnh những cặp cha con Tổng thống khá hoàn hảo và có thể nói là rất tình cảm, không ít Tổng thống Mỹ từng phải đau đầu vì con gái. Trong số đó phải kể đến mối quan hệ giữa Tổng thống Theodore Roosevelt và con gái Alice Roosevelt hay như mâu thuẫn giữa Tổng thống Ronald Reagan và cô con gái “siêu quậy” Patti Reagan. 

Nếu như Tổng thống Roosevelt từng phải kêu khổ trước công chúng về việc ăn chơi, lêu lổng và tính tình bướng bỉnh của “đương kim tiểu thư” Alice, thì Tổng thống Reagan cũng không kém phần đau buồn về sự ngỗ nghịch của con gái Patti Reagan.

Tổng thống Mỹ và những cô con gái ảnh 5
Patti Davis và tấm hình trên tạp chí Playboy từng làm “đau tim” ông bố tổng thống Ronald Reagan.

Mặc dù là con gái duy nhất trong gia đình Reagan, song tình cảm cha con Tổng thống Reagan và Patti Ann Reagan sớm bị sứt mẻ do tính tình và cách cư sử “nổi loạn” của Patti. Cô nàng này liên tục phản đối các chính sách của cha mình, bôi xấu sự nghiệp chính trị của ông và chống đối cha bằng cách đổi họ Reagan của mình thành họ Davis - họ của một người hầu gái của mẹ (lý do mà cô mang tên Patti Davis).

Tổng thống Reagan thực sự rất đau lòng vì cô con gái của mình và coi Patti như một đứa con phản bội trong gia tộc nhà Reagan.

Đặc biệt, sau khi Patti nghiện hút ma túy, đi theo tư tưởng chính trị tự do và gây ra hàng loạt vụ tai tiếng, Tổng thống Reagan đã buộc phải lên tiếng từ bỏ cô con gái hư hỏng được dư luận ví như một con “cừu đen” trong gia đình mình.

Cuối cùng, mãi cho tới khi Tổng thống Reagan bị ám sát, rồi mắc chứng Alzheimer và phải nằm trên giường bệnh, Patti mới tỉnh ngộ quay lại với gia đình.

Sự thực là mỗi gia đình Tổng thống đều có những vấn đề và cảnh ngộ khác nhau. Những người tự hào về con gái cũng có mà những người phải đau lòng vì con thì cũng không ít.

Mối quan hệ giữa cha và con gái trong các gia đình Tổng thống nước Mỹ đã ít nhiều cho thấy tình trạng gia đình, và sự muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống thực phía sau quyền lực chính trị của những người đứng đầu Nhà Trắng. 

Minh Ngọc
tổng hợp

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.