Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố thời gian sắp cạn, Iran cảnh báo cứng rắn

Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa Iran một lần nữa, tuyên bố rằng “thời gian đang cạn dần” để Tehran mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

“Các bạn còn nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để ĐẠT THỎA THUẬN hoặc MỞ LẠI EO BIỂN HORMUZ không? Thời gian đang cạn dần - còn 48 giờ nữa trước khi địa ngục sẽ giáng xuống họ. Vinh quang thuộc về Chúa!”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội tối 4/4.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran không mở lại tuyến hàng hải quan trọng này trước hạn chót ngày 6/4.

Khi lần đầu đưa ra lời đe dọa vào cuối tháng trước, ông nói Iran chỉ có 48 giờ để mở eo biển Hormuz. Sau đó, ông nhiều lần gia hạn - thêm vài ngày rồi tiếp tục lùi ngày 6/4, với lý do các cuộc đàm phán “đang diễn ra rất tốt”.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 1/4, Tổng thống Trump nói eo biển Hormuz sẽ “tự nhiên được mở lại” sau khi xung đột kết thúc.

“Họ sẽ muốn bán dầu vì đó là tất cả những gì họ có để tái thiết. Dòng chảy sẽ được nối lại và giá xăng sẽ nhanh chóng giảm xuống”, ông Trump nói.

Đáp lại, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tại Tehran, cảnh báo “cánh cổng địa ngục sẽ mở ra với các người” nếu hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công, hãng tin Mehr đưa tin.

“Đừng quên: Nếu xung đột mở rộng, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các người. Ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã biến thành một vũng lầy sẽ nhấn chìm các vị,” người phát ngôn Ebrahim Zolfaghari tuyên bố.

Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya đóng vai trò là cơ quan điều hành tác chiến của lực lượng vũ trang Iran.

Ngày 4/4, Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng hóa thiết yếu” đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, hãng thông tấn Tasnim đưa tin. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Iran định nghĩa “thiết yếu” là gì, cũng như liệu nước này có tiếp tục chặn các tàu từ những quốc gia mà họ coi là thù địch hay không.

Các quan chức quân sự Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel, rằng họ sẽ phải đối mặt với “địa ngục” nếu xung đột leo thang, lặp lại lời đe dọa tương tự từ Tổng thống Donald Trump.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa sẽ “trút mọi địa ngục” xuống Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trước thứ Hai.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tiếp tục leo thang. Ngày 4/4, Tổng thống Trump cho biết nhiều lãnh đạo quân sự Iran đã thiệt mạng trong một “cuộc tấn công quy mô lớn” tại Tehran.

“Nhiều lãnh đạo quân sự Iran, những người đã lãnh đạo tồi tệ và thiếu sáng suốt, đã bị loại bỏ, cùng với nhiều thứ khác, trong cuộc tấn công lớn này tại Tehran!” ông viết trên mạng xã hội, kèm theo video ghi lại các vụ nổ.

Đoạn video khá tối, nhưng có thể nghe thấy tiếng nổ lớn và âm thanh của máy bay.

Truyền thông Iran cũng đưa tin các nhóm bộ lạc đã nổ súng vào trực thăng Mỹ đang tìm kiếm một phi công mất tích, sau khi chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran.

Tại các khu vực miền núi hẻo lánh thuộc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad và vùng Bakhtiari, các tay súng bộ lạc đã bắn vào 2 trực thăng Black Hawk, hãng Fars đưa tin.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ca ngợi họ là những “người bảo vệ biên giới dũng cảm, kiên cường và chiến thắng”.

Fars cũng công bố video được cho là quay cảnh các bộ lạc du mục Bakhtiari mang theo súng trường, đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn Mỹ mất tích tại vùng núi tỉnh Khuzestan.

“Mong rằng anh ta sẽ được tìm thấy”, một người trong video nói.

Các quan chức Iran đã treo thưởng lớn cho việc bắt giữ thành công người này.

IRGC cũng giới thiệu một hệ thống phòng không mới, được cho là đã bắn hạ chiếc máy bay Mỹ hôm 3/4 và bắn vào 2 trực thăng Black Hawk.

Trong video do hãng Tasnim đăng tải, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya cảnh báo sẽ còn nhiều cuộc tấn công hơn từ hệ thống mới này.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời đất nước và chứng minh sự nhục nhã của kẻ thù trước thế giới hơn bao giờ hết”, ông nói.