Tổng thống Lukashenko nói vụ tấn công sân bay Belarus 'được ông Zelensky chấp thuận'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết vụ tấn công phá hoại ở sân bay Machulishchy (gần Minsk) nhắm vào máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 của Không quân Nga “không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”.
Tổng thống Lukashenko nói vụ tấn công sân bay Belarus 'được ông Zelensky chấp thuận' ảnh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass

“Tôi từng nghĩ Ukraine cần hòa bình, rằng ông Zelensky quan tâm đến người dân của mình”, ông Lukashenko nói, theo hãng tin BelTA. "Những hoạt động như vậy không thể được thực hiện nếu không có sự cho phép của lãnh đạo đất nước và tổng tư lệnh. Tôi nói với bạn điều này với tư cách là tổng thống."

Trước đó, ngày 7/3, Tổng thống Lukashenko cho biết một đặc vụ Ukraine và các đồng phạm đã bị bắt giữ ở Belarus vì liên quan đến vụ tấn công phá hoại nhằm vào máy bay A-50 ở sân bay Machulishchy (gần thủ đô Minsk của Belarus). Số nghi phạm bị bắt giữ ở Belarus đã lên đến hơn 20 người. “Những người khác đang trốn ở nước ngoài”, ông Lukashenko nói.

Tổng thống ca ngợi lực lượng an ninh Belarus, vì “chỉ mất khoảng bốn, năm ngày để xác định tất cả những người liên quan và bắt giữ họ”.

Theo ông Lukashenko, kế hoạch tấn công được xây dựng khoảng sáu đến tám tháng trước. Ông cho biết thêm rằng nghi phạm Ukraine đã được đào tạo ở quê nhà cùng với những kẻ dàn dựng vụ phá hoại sân bay Engels ở Nga.

Hồi cuối tháng 2, có thông tin cho rằng sân bay quân sự Machulishchy đã bị tấn công và máy bay A-50 của Nga được cho là đã bị thiệt hại đáng kể. Belarus gọi đây là những báo cáo sai sự thật.

Sau đó, đài truyền hình Belarus phát sóng cảnh một chiếc máy bay A-50 còn nguyên vẹn di chuyển trên đường băng. Có thông tin cho rằng chiếc máy bay này đã "hộ tống" chuyên cơ của Tổng thống Lukashenko trong chuyến trở về từ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo ông Lukashenko, chiếc máy bay A-50 bị nhắm mục tiêu “chưa bao giờ bay vào không phận Ukraine, thậm chí còn không đến gần biên giới Ba Lan, Lithuania, tất cả những quốc gia đang chống lại Belarus ngày nay”.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...