Nổ lớn tại căn cứ không quân Machulishchy ở Belarus, máy bay Nga bị hư hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ không quân Machulishchy ở Minsk Oblast (Belarus) sáng 26/2 khiến một máy bay Nga bị hư hại, tờ Ukrainska Pradva đưa tin.

Tờ báo dẫn lời Anton Motolko – một phóng viên Belarus cho biết người dân địa phương đã nghe thấy hai tiếng nổ vào lúc 8h và 9h sáng.

Cảnh sát đã chặn xe ở một số địa điểm gần căn cứ và kiểm tra cốp xe cũng như giấy tờ tùy thân của các tài xế.

Một số nguồn tin tiết lộ hai vụ nổ ở căn cứ Machulishchy đã khiến một máy bay quân sự của Nga (được cho là máy bay cảnh báo sớm A-50) cũng như một số xe dọn tuyết bị hư hại.

Dựa vào số hiệu trên thân, các nguồn tin xác định chiếc máy bay A-50 này đến Belarus vào ngày 3/1/2023, hiện đã ở Belarus được 54 ngày, thực hiện 12 chuyến bay.

Nổ lớn tại căn cứ không quân Machulishchy ở Belarus, máy bay Nga bị hư hại ảnh 1

Máy bay A-50. Ảnh: Twitter

Phe đối lập ở Belarus đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Một thành viên của phe này cho biết vụ việc được tiến hành với sự trợ giúp của máy bay không người lái. Kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị trong vài tháng. Những người tham gia chiến dịch là người Belarus, hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Chính quyền Nga và Belarus hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Ukrainska Pradva
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.