THẾ GIỚI 24H: Nhóm khủng bố Belarus dùng máy bay không người lái tấn công máy bay A-50 của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm khủng bố Belarus lên tiếng nhận trách nhiệm dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến máy bay A-50 của Nga bị hư hại nặng.

Ông Aliaksandr Azarov, lãnh đạo tổ chức khủng bố BYPOL tại Belarus, nói với kênh Belsat tại Ba Lan rằng các UAV đã tấn công một máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga trên đường băng gần thủ đô Minsk hôm 26/2. “Đó là các UAV. Những người thực hiện cuộc tấn công là công dân Belarus. Họ đã an toàn, và rời khỏi Belarus”, ông Azarov nói. Reuters đưa tin, hiện phía Nga và Belarus vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ việc. Bộ Quốc phòng hai nước cũng chưa có bình luận về sự việc. BYPOL là tổ chức tập hợp các cựu nhân viên hành pháp ủng hộ những chính trị gia đối lập, bị Belarus xem là tổ chức khủng bố.


Ukraine nói tình hình khó khăn trên chiến tuyến, chưa sẵn sàng rút khỏi Bakhmut. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết, tình hình đang khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến. “Nói một cách ngắn gọn và đơn giản, tình hình ở phía trước rất phức tạp”, RIA Novosti dẫn lời bà Malyar cho biết hôm 27/2. Theo Thứ trưởng Malyar, hướng Bakhmut là khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine.


Nga dội tên lửa xuống trung tâm tình báo Ukraine gần Kiev. Một trung tâm tình báo điện tử của Ukraine nằm ở khu định cư Brovary thuộc Vùng Kiev đã bị tên lửa Nga tấn công, theo bản báo cáo hôm 27/2 trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này cũng cho biết các tên lửa Nga đã bắn trúng trung tâm điều phối đặc biệt của "Phương Tây", nằm gần thành phố Khmelnitsky ở phía Tây Ukraine.(XEM CHI TIẾT...)


Pháp tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Hơn 7.000 quân nhân hiện đang tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Pháp trong nhiều thập kỷ, được đặt tên là Orion 23 và dự kiến kết thúc vào tháng 5. Ngoài binh sĩ Pháp, lực lượng Mỹ - Anh - Tây Ban Nha cũng tham gia các cuộc diễn tập mô phỏng hoạt động nhảy dù và đổ bộ dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. (XEM CHI TIẾT...)


Trung Quốc định phóng gần 13.000 vệ tinh. Trung Quốc lên kế hoạch thiết lập một mạng lưới vệ tinh khổng lồ trên quỹ đạo thấp của Trái đất để cung cấp dịch vụ internet khắp thế giới, nhằm áp chế mạng Starlink của tỷ phú Elon Musk.(XEM CHI TIẾT...)


Nga bơm dầu từ Kazakhstan tới Đức. Ngày 27/2, nhà điều hành đường ống dẫn dầu Transneft của Nga thông báo bắt đầu bơm 20.000 tấn dầu của Kazakhstan qua Ba Lan đến Đức thông qua đường ống Druzhba.


Bỉ đóng băng tài sản trị giá 58 tỷ euro của Nga. Ngày 27/2, Bộ Tài chính Bỉ cho biết, vương quốc này đã đóng băng 58 tỷ euro tài sản của Nga và chặn 191 tỷ euro trong các giao dịch liên quan đến Nga. Trước đó, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác phong tỏa tài sản của Nga với số tiền nhỏ hơn. Ví dụ, tại Đức, trong năm xảy ra xung đột ở Ukraine có 5,32 tỷ euro tài sản của Nga đã bị đóng băng, còn tại Thụy Sĩ đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 7,5 tỷ euro. Tổng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị các nước EU đóng băng ước tính khoảng 258 tỷ USD, nhưng hầu hết trong số đó không có sẵn cho các cơ quan chính trị EU áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga.


Thổ Nhĩ Kỳ lại hứng động đất mới, thêm người chết, nhà sập. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trận động đất mới (có cường độ 5,6 độ và tâm chấn sâu 6,15 km) đã làm rung chuyển phía Đông Nam đất nước vào ngày 27/2, khiến 1 người chết, 110 người bị thương, và 29 tòa nhà sụp đổ, hãng Reuters đưa tin.


Moldova trục xuất 2 người nước ngoài. Ngày 27/2, Cơ quan tình báo Moldova (SIS) cho biết, hai công dân nước ngoài đóng giả khách du lịch đã bị trục xuất khỏi nước này và bị cấm quay lại trong 10 năm sau khi họ bị bắt quả tang thực hiện “các hành động lật đổ” nhằm gây bất ổn cho nước này. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết, cặp đôi này đã được đào tạo về thu thập dữ liệu và thông tin “để thực hiện kế hoạch gây bất ổn tình hình nội bộ trong nước”, nhằm kích động “sự thay đổi bạo lực” trật tự hiến pháp của Moldova.


Mỹ cảnh báo không gửi vũ khí cho Nga, Trung Quốc đáp trả. Trung Quốc bác "thông tin sai lệch" của Mỹ khi cáo buộc nước này đang xem xét gửi vũ khí cho Nga. Hôm 27/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, Mỹ đang gửi vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Kiev trong khi cảnh báo Bắc Kinh không được hỗ trợ Moscow. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, Washington không có tư cách ra lệnh, nhúng tay vào quan hệ Trung Quốc - Nga. “Mỹ không có quyền ra lệnh cho mối quan hệ Trung Quốc - Nga. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự ép buộc và áp lực từ Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

MỚI - NÓNG