Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm tân Thủ tướng

Ông Lee One-koo.
Ông Lee One-koo.
TPO - Ngày 23/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề cử lên Quốc hội lãnh đạo Đảng cầm quyền Saenuri (Thế giới mới) Lee One-koo làm tân thủ tướng nước này.

Thư ký báo chí của tổng thống Park Yoon Doo-hyun cho biết, ông Lee One-koo (64 tuổi) được bổ nhiệm thay Thủ tướng Chung Hong-won, người đã nộp đơn xin từ chức để nhận trách nhiệm về vụ chìm phà Sewol hồi giữa tháng 4/2014 làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích.


Ông Chung sẽ vẫn giữ cương vị thủ tướng cho tới khi có quyết định phê chuẩn chính thức của Quốc hội.

"Ông Lee hiểu biết sâu sắc về quan điểm của tổng thống trong việc điều hành đất nước và có đóng góp vào việc "hàn gắn mối quan hệ" giữa các đảng đối lập trong Quốc hội", ông Yoon cho biết trong một cuộc họp báo.

Ngay sau khi có thông báo về việc đề cử, ông Lee cho biết, ông sẽ liên lạc với lãnh đạo các Đảng đối lập cũng như sẽ có cuộc nói chuyện với Tổng thống Park về vấn đề này.

Ngoài vị trí Thủ tướng, vị trí Bộ trưởng Hàng Hải và Nghề cá Hàn Quốc đang bị bỏ trống từ tháng 12/2014 sau khi cựu Bộ trưởng Lee Ju-young xin từ chức để nhận trách nhiệm về vụ chìm phà Sewol.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG