Trước đó, ông Koehler bình luận trên đài phát thanh sau chuyến thăm ngắn tới Afghanistan hồi đầu tháng năm. Trong bài phỏng vấn, ông cho rằng, có sự liên hệ giữa các sứ mệnh quân sự như tại Afghanistan với việc bảo vệ lợi ích kinh tế.
Cụ thể, một quốc gia hướng tới xuất khẩu như Đức cần thiết phải triển khai binh sĩ để bảo vệ những lợi ích như các tuyến đường thương mại tự do.
Quan điểm nói trên lập tức đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt của một số chính trị gia Đức. Sở dĩ có sự phản ứng này vì chính phủ Đức do bà Angela Merkel đứng đầu đang chịu sức ép phải rút quân từ Afghanistan về nước.
Ông Horst Koehler, 67 tuổi, tái đắc cử ghế tổng thống Đức, chức vụ chủ yếu mang tính nghi thức tại nước này, hồi năm ngoái để tiếp tục nhiệm kỳ năm năm thứ hai. Trong tuyên bố từ chức hôm nay, 31 - 5, ông nhấn mạnh niềm vinh dự được phụng sự đất nước Đức trên cương vị tổng thống và bày tỏ sự đáng tiếc bình luận của mình gây ra sự hiểu lầm.
Người sẽ tạm nắm quyền tổng thống Đức là ông Jens Boehrnsen, chủ tịch thượng viện của quốc hội (Bundesrat).
Thành Nam
Theo AP, BBC