Tổng thống đắc cử Trump và cuộc gặp hơn 3.000 tỷ USD

Donald Trump ngồi cạnh các lãnh đạo công nghệ trong cuộc gặp hôm qua. Ảnh: AFP
Donald Trump ngồi cạnh các lãnh đạo công nghệ trong cuộc gặp hôm qua. Ảnh: AFP
Các lãnh đạo từ Amazon, Tesla, Apple, Facebook, Alphabet và nhiều hãng công nghệ lớn khác đã gặp Tổng thống đắc cử - Donald Trump tại New York để tăng cường hợp tác.

"Chẳng người nào trên thế giới giống những người đang ngồi trong căn phòng này đâu. Bất kỳ việc gì chúng tôi có thể giúp, chúng tôi sẽ làm cho các bạn. Các bạn có thể gọi người của tôi, hoặc gọi tôi. Không có gì khác nhau cả", ông Trump cho biết.

Hơn 10 lãnh đạo các hãng công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có 3 công ty vốn hóa lớn nhất - Apple, Alphabet và Microsoft đã đến tham dự buổi họp hôm qua. Tổng vốn hóa của các công ty này hiện là hơn 3.056 tỷ USD.

Ngồi bên phải ông Trump tại bàn họp là Facebook COO - Sheryl Sandberg và Phó tổng thống đắc cử - Mike Pence. Bên trái ông là nhà đầu tư Peter Thiel và CEO Apple - Tim Cook. 3 người con lớn của Trump ngồi cạnh nhau phía cuối bàn.

Cuộc họp không có đại diện Twitter, do Trump cho rằng công ty này quá nhỏ. Hầu hết doanh nghiệp được mời có doanh thu, vốn hóa và số nhân viên áp đảo so với Twitter.

3 lĩnh vực chính được bàn hôm qua là việc làm, nhập cư và Trung Quốc. Nhập cư là vấn đề khiến các hãng công nghệ lo lắng, do nó ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng các vị trí cần tay nghề cao và chính sách với nhân viên. Trump và các lãnh đạo đã thống nhất gặp nhau hằng quý.

Cuộc gặp này là bước ngoặt với cả hai bên. Do trong chiến dịch tranh cử, Trump đe dọa tẩy chay Apple, kết tội Amazon vi phạm luật chống độc quyền và thách thức ông chủ Facebook vì những tuyên bố về người nhập cư của anh. Đáp lại, giới công nghệ cũng ủng hộ bà Hillary Clinton và gọi Trump là "thảm họa với sự đột phá".

Peter Thiel - thành viên Hội đồng quản trị Facebook là người hiếm hoi tại Thung lũng Silicon ủng hộ Trump. Ông đang là cầu nối giữa Chính phủ sắp tới của Mỹ và cộng đồng công nghệ.

Tổng thống đắc cử Trump và cuộc gặp hơn 3.000 tỷ USD ảnh 1

Vị trí các lãnh đạo công nghệ tham gia cuộc họp với Trump. Ảnh: BI

Trump cũng bổ sung CEO Tesla Motors - Elon Musk và CEO Uber - Travis Kalanick vào nhóm cố vấn kinh tế. "Chính quyền của tôi đang làm việc với lĩnh vực tư nhân để cải thiện môi trường kinh doanh và giúp các công ty dễ dàng tạo ra việc làm mới trên khắp Mỹ", Trump cho biết.

Hôm 13/12, CEO IBM - Ginni Rometty cho biết sẽ tuyển dụng 25.000 nhân viên dưới thời ông Trump. Cuộc gặp hôm qua cũng là cơ hội giúp ông thuyết phục các lãnh đạo khác có thông báo tương tự.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trump cũng cho biết đã nói chuyện với CEO Apple - Tim Cook về việc xây một nhà máy sản xuất lớn tại Mỹ. "Tôi đã nói với Tim Cook: 'Tham vọng của tôi là Apple xây một nhà máy khổng lồ, lớn nhất và tốt nhất hiện tại, dù chỉ rộng hơn nhà máy ở Trung Quốc một chút cũng được'", ông nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.