Ông Trump xác nhận đề cử Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump. Ảnh: Twitter
Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump. Ảnh: Twitter
TPO - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump ngày 13/12 đã chính thức xác nhận việc đề cử người đứng đầu công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ ExxonMobil, ông Rex Tillerson, vào vị trí Ngoại trưởng.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân ngày 13/12, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump khẳng định ông Rex Tillerson là một trong những nhà kinh doanh nổi bật nhất trên thế giới hiện nay.

“Khả năng chịu đựng, kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về địa - chính trị của Rex Tillerson là những tố chất tuyệt vời cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao. Những điều đó cũng sẽ giúp ích cho nước Mỹ trong việc thúc đẩy ổn định khu vực và tập trung vào lợi ích an ninh quốc gia Mỹ”, ông Trump tuyên bố.

Lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ được tổ chức vào ngày 20/1/2017. Sau đó, ông Trump sẽ đề xuất lên Quốc hội danh sách các ứng viên đứng đầu trong chính quyền của ông.

Tuy nhiên, việc đề cử ông Rex Tillerson được dự báo sẽ vấp phải không ít sự phản đối trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua theo hướng giúp đỡ ông Trump. 

Ông Rex Tillerson chính là người đã lập luận chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Nga sau khi Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine hồi năm 2014.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.