Thanh niên Anh đi tù 12 tháng vì mưu sát Trump

Sanford bị bắt tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Las Vegas. Ảnh: AP.
Sanford bị bắt tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Las Vegas. Ảnh: AP.
Một nam thanh niên Anh cố cướp súng của cảnh sát nhằm âm mưu ám sát Donald Trump hồi tháng 6 vừa bị kết án 12 tháng tù.

Michael Sandford, 20 tuổi, hồi tháng 6 bị bắt ngay lập tức sau khi cố cầm khẩu súng của cảnh sát tại một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Las Vegas. 

Sandford khai kế hoạch của hắn là bắn ông Trump, người hiện là tổng thống Mỹ đắc cử. Nam thanh niên mắc chứng tự kỷ nhận tội hồi tháng 9 đối với các cáo buộc là người nước ngoài bất hợp pháp sở hữu vũ khí và làm gián đoạn một buổi lễ chính thức. Đáng lẽ Sanford phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án với cả ba tội danh.

"Anh có vấn đề về sức khoẻ. Anh không nên xấu hổ về điều đó. Anh cần uống thuốc", Guardian dẫn lời Thẩm phán James Mahan hôm 13/12 nói. "Tôi không nghĩ anh muốn giết bất cứ ai. Đây chỉ là một hành động điên rồ mà bộ óc của anh bảo anh làm vậy". 

Sanford không cầm được khẩu súng trước khi bị bắt và không có viên đạn nào được bắn. Hắn khai đã ở Mỹ 18 tháng trước khi vụ việc. Nam thanh niên này thất nghiệp, sống trên xe và ở Mỹ trái phép. 

Ngoài chứng tự kỷ, hắn còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm nặng, động kinh, các vấn đề tim mạch và bệnh viêm ruột, theo gia đình Sanford. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.