Tổng thống Biden nói về việc VinFast xây nhà máy xe điện ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/3, Nhà Trắng đăng tải thông tin về việc nhà sản xuất VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina trị giá 4 tỷ USD, tạo ra hơn 7.000 việc làm, cùng hàng trăm ngàn xe điện và pin.

“Đây là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của chúng tôi”, trích tuyên bố của Tổng thống Joe Biden. “Những nỗ lực của chúng tôi trong việc xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch đang khuyến khích các công ty sản xuất nhiều hơn ở Mỹ, xây dựng lại chuỗi cung ứng ở Mỹ và cuối cùng là giảm giá thành cho người dân Mỹ.”

“Kể từ khi nhậm chức, chúng tôi đã thực hiện một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước, tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và thúc đẩy các ngành công nghiệp của tương lai như xe điện.”

Tổng thống Biden nói về việc VinFast xây nhà máy xe điện ở Mỹ ảnh 1

Tuyên bố của Tổng thống Joe Biden về việc xây dựng nhà máy VinFast.

Thông tin về việc VinFast xây nhà máy ở Bắc Carolina (Mỹ) sau đó được nhiều hãng tin lớn như Reuters, Bloomberg… đăng tải.

Trong bài báo có tiêu đề “VinFast của Việt Nam xây nhà máy xe điện ở Mỹ”, hãng tin Reuters cho biết: “Ngày 29/3, VinFast thông báo ký kết thoả thuận sơ bộ đầu tư ban đầu 2 tỷ USD để xây dựng một nhà máy ở Bắc Carolina nhằm sản xuất xe buýt điện, xe SUV cùng với pin cho xe điện.”

VinFast “tuyên bố họ có kế hoạch đầu tư tổng cộng 4 tỷ USD vào khu phức hợp nhà máy đầu tiên ở Mỹ”, Reuters viết.

Việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm nay ngay khi công ty nhận được các giấy phép cần thiết, và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2024. Công suất ban đầu của nhà máy sẽ là 150.000 sản phẩm/năm, VinFast cho biết.

Đây sẽ là nhà máy xe hơi đầu tiên ở Bắc Carolina, và là kế hoạch phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang này, Văn phòng Thống đốc bang cho biết trong một tuyên bố.

Theo VinFast, mẫu xe SUV VF8 của hãng này được bán với giá từ 41.000 USD tại Mỹ. Để so sánh, một chiếc SUV của Tesla được bán với giá khoảng 63.000 USD. VinFast đang đặt mục tiêu đạt doanh số bán xe điện toàn cầu là 42.000 chiếc trong năm nay.

Theo Reuters, VinFast đang “đặt cược” vào thị trường Mỹ, nơi “họ kỳ vọng sẽ có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất xe hơi, bắt đầu bằng những chiếc SUV điện giá cả phải chăng và mô hình cho thuê pin”.

VinFast có kế hoạch chuyển sang tập trung sản xuất xe hơi chạy bằng điện từ cuối năm 2022. Ngoài Bắc Mỹ, công ty này cũng muốn xây dựng một nhà máy ở Đức, theo thông báo hồi tháng 1.

Theo Reuters, White House
MỚI - NÓNG