Tổng cục Du lịch nói gì về mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước những lo ngại về mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 của ngành du lịch Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) lên tiếng.

Bên lề lễ công bố Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM Hà Nội 2023 sáng 28/3, ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL) khẳng định với Tiền Phong mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 là hoàn toàn khả thi.

“Lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt gần 2 triệu lượt. Thời gian tới chúng ta bước vào mùa du lịch, năm 2023 có nhiều hoạt động văn hóa lớn, tôi tin 8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam là hoàn toàn khả thi”, ông Phạm Văn Thủy phân tích.

Tổng cục Du lịch nói gì về mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế? ảnh 1

Mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2023 là đón 8 triệu khách quốc tế.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 do Tổng cục Thống kê công bố, trong hai tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,8 triệu lượt người. Con số này gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2023, xếp sau là Mỹ và Thái Lan. Top 10 thị trường quốc tế còn có Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia và Campuchia...

Phó Tổng cục trưởng TCDL Phạm Văn Thủy nhận định Trung Quốc luôn là thị trường du lịch lớn của Việt Nam. Do vậy, ngay khi Trung Quốc mở cửa du lịch với Việt Nam vào ngày 15/3/2023, Tổng cục sớm xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

Tổng cục Du lịch nói gì về mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế? ảnh 2

Trung Quốc luôn là thị trường du lịch lớn của Việt Nam.

“Chúng ta cần tạo ra các gói sản phẩm phù hợp để thu hút khách Trung Quốc đến Việt Nam. Việt Nam tích cực quảng bá, xúc tiến những điểm du lịch hấp dẫn đến thị trường Trung Quốc để các doanh nghiệp biết sâu hơn, đậm nét hơn về du lịch, văn hóa Việt từ đó thu hút du khách nhiều hơn”, ông Phạm Văn Thủy nêu.

Trước đại dịch COVID-19, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Năm 2019, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt hơn 5,8 triệu lượt. Giai đoạn 2015-2019, lượng khách Trung Quốc tăng 3,3 lần từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt. Tỷ trọng khách Trung Quốc trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng dần, từ 23% vào năm 2015 lên 32% vào năm 2019.

Cũng trong lễ công bố Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM Hà Nội 2023 vấn đề giao thông tắc nghẽn mỗi mùa du lịch, lễ hội và vấn nạn chặt chém cũng được đem ra mổ xẻ.

Trả lời những vấn đề này, ông Phạm Văn Thủy cho biết khi mùa du lịch, lễ hội kết thúc đều có tổng kết rút kinh nghiệm, từ đó nêu giải pháp, phối hợp thực hiện giữa các địa phương, địa điểm du lịch nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngày 22/2/2023, lãnh đạo Tổng cục Du lịch tiếp và làm việc với đoàn công tác xúc tiến du lịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Tại cuộc họp, hai bên chia sẻ thông tin về tình hình, chính sách, kế hoạch hoạt động du lịch, kết nối hàng không.

Hai bên bày tỏ nhất trí tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách du lịch, kết nối các tuyến hàng không trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.