Ấn tượng tranh của trẻ tự kỷ

TPO - Triển lãm tranh “Gặp gỡ tháng 3” là nơi trưng bày 200 tác phẩm của 11 họa sĩ, bao gồm 40 tác phẩm của 8 "họa sĩ nhí" đặc biệt.

Triển lãm tranh Gặp gỡ tháng 3 diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại Hà Nội, quy tụ 200 tác phẩm mang nhiều phong cách khác nhau của 11 họa sĩ, trong đó có 40 tác phẩm của 8 trẻ em tự kỷ.

Ấn tượng tranh của trẻ tự kỷ ảnh 1

Tác phẩm mang tên Tình yêu của trẻ tự kỷ Trịnh Khánh Hiền.

200 bức tranh đều là những hình ảnh đời thường quen thuộc được tác giả thổi hồn, gửi gắm những tâm tư, cảm xúc và khát vọng trên từng nét vẽ. Đó là nét tường rêu phủ trong con ngõ vắng, một chiếc xe đạp cũ chở những đóa hoa xuân vào phố, lúc lại là hình ảnh phố xá tấp nập ngược xuôi mưu sinh, đó còn là những cánh đồng đầy hoa tím nở trên triền núi, dọc thung lũng Mường Hoa, hoa gạo bung nở đỏ rực ở Tây Bắc...

Ấn tượng tranh của trẻ tự kỷ ảnh 2

Vũ Đỗ Tuấn Duy - một trong những học viên ấn tượng của lớp học đặc biệt.

Họa sĩ, diễn viên Lương Giang và nhiều đồng nghiệp như Duy Dũng, Tuấn Lâm, Minh Đức, Sơn Tùng, Thanh Tùng, Quỳnh Trang... gắn bó với lớp học đặc biệt có 8 học sinh mắc hội chứng tự kỷ, từ 12 đến ngoài 20 tuổi. Họ đồng hành với nhau suốt 5 năm nay, vượt qua nhiều trở ngại và khó khăn trong quá trình cầm cọ.

Ấn tượng tranh của trẻ tự kỷ ảnh 3

Tác phẩm Sáng mùa hạ của họa sĩ Trịnh Minh Đức.

Tám học sinh trong lớp vẽ thiện nguyện do họa sĩ, diễn viên Lương Giang sáng lập từ 5 năm trước đều có những tác phẩm ấn tượng. Trong lễ khai mạc, họa sĩ Lương Giang chia sẻ: "Triển lãm là dịp khán giả chiêm ngưỡng thành quả trong nhiều năm nghiên cứu, tích lũy của các họa sĩ. Đó cũng là những trải nghiệm tâm tư của học viên, cảm xúc, tình cảm, ước mơ của bạn nhỏ trong lớp vẽ thiện nguyện".

Ấn tượng tranh của trẻ tự kỷ ảnh 4

Tranh của họa sĩ nhí Trung Hiếu.

Họa sĩ Lương Giang khẳng định hội họa chính là kênh giao tiếp quan trọng của những học viên mắc chứng tự kỷ đối với mọi người xung quanh.

Ấn tượng tranh của trẻ tự kỷ ảnh 5

Tranh của họa sĩ, diễn viên Lương Giang bày chung với đồng nghiệp và các học trò.

Sau thời gian dài khó khăn do đại dịch, Gặp gỡ tháng 3 có thể xem như sự động viên về tinh thần, để cả thầy và trò đều có thêm động lực trong năm mới.

Tin liên quan