Tới Thiên Trường, HLV Shin Tae-yong vẫn chê sân xấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chê sân SEA Games 31 gần như trở thành thói quen với HLV Shin Tae-yong. Tới Thiên Trường ông vẫn tiếp tục thể hiện sự không hài lòng.
Tới Thiên Trường, HLV Shin Tae-yong vẫn chê sân xấu ảnh 1

Chiều hôm qua (18/05), U23 Indonesia đã có buổi tập làm quen sân Thiên Trường trước trận bán kết SEA Games 31. Sau quá trình khởi động bên ngoài đường biên, các cầu thủ di chuyển vào trong sân để tập luyện. HLV Shin Tae-yong phó thác cho các trợ lý điều hành buổi tập. Còn ông, với tập giấy ghi chép trong tay, đi quanh sân để kiểm tra kỹ lưỡng mặt cỏ. Và chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn không hài lòng.

“Mặt cỏ khá xấu”, HLV Shin Tae-yong nói trên trang web chính thức của PSSI, LĐBĐ Indonesia, “Mặc dù vậy, xét một cách toàn diện thì ở đây vẫn khá hơn so với Phú Thọ. Ít nhất trông nó còn giống sân bóng đá”.

Ở giai đoạn vòng bảng, HLV của U23 Indo liên tục chỉ trích chất lượng sân tập Tam Nông, Phú Thọ. Khi thì ông nói rằng nó quá nhỏ, khi lại phàn nàn mặt sân nhiều hố và cát. Sau những than phiền của HLV Shin Tae-yong, Ban tổ chức đã bố trí cho Indonesia 2 buổi tập ở sân phụ Việt Trì.

Không phải người Indo nào cũng đồng tình với HLV Shin Tae-yong. Trên một trang mạng xã hội, không ít bình luận nói rằng chiến lược gia Hàn Quốc nên tập trung cải thiện phong độ các cầu thủ thay vì dành sự quan tâm cho những vấn đề khách quan.

Ở cuộc trò chuyện trước khi chia tay Việt Nam, tiền vệ Stephan Schrock của Phillippines, đội cũng tập ở Tam Nông, cho biết anh cảm thấy ổn khi tập luyện tại đây. Schrock cũng dành lời khen ngợi cho công tác tổ chức, đồng thời nhấn mạnh “chúng ta không thể kỳ vọng cuộc sống lúc nào cũng hoàn hảo, phải học cách thích nghi với hoàn cảnh”.

Tới Thiên Trường, HLV Shin Tae-yong vẫn chê sân xấu ảnh 2

HLV Shin Tae-yong liên tục phàn nàn về điều kiện sân bãi ở SEA Games.

HLV Shin Tae-yong dường như là một người khó thích nghi và sân Thiên Trường, nơi tổ chức các trận bảng B, cũng không làm ông hài lòng. Bên cạnh đó, chiến lược gia 51 tuổi cũng than thở về sự mệt mỏi trong chuyến đi 3 tiếng từ Phú Thọ tới Nam Định, lý do khiến ông cho các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi tới Thiên Trường làm quen điều kiện sân bãi.

Điều duy nhất cải thiện tâm trạng của HLV Shin Tae-yong là sự trở lại của Saddil Ramdani, người đã vắng mặt trong hai trận đấu với Philippines và Myanmar vì phải quay lại CLB Sabah FC. Đây là sự tăng cường quan trọng cho trận bán kết với Thái Lan vào chiều nay, 19/05, trên sân Thiên Trường.

Ngoài ra còn một thống kê cũng có thể khiến HLV của Indo vui vẻ. 6 lần gần nhất Indonesia chạm trán Thái Lan ở SEA Games, thành tích của họ không quá chênh lệch với 2 thắng, 1 hòa, 3 thua. Trận mới nhất tại SEA Games 2019, Indo đã đánh bại người Thái với tỷ số 2-0. Một trong hai cầu thủ ghi bàn hôm ấy là Egy Maulana, tiền đạo đang có phong độ cao ở SEA Games 31 với 3 bàn thắng trong 3 trận đã qua.

MỚI - NÓNG