'Phe' vé online hét giá gần 7 triệu cặp vé xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên thị trường chợ đen, nhiều 'phe' vé đang rao bán giá trên trời vé xem trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam và Malaysia. Mức giá dao động gấp 3-5 lần giá vé gốc và có nguy cơ lừa đảo.
'Phe' vé online hét giá gần 7 triệu cặp vé xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31 ảnh 1

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Việt Trì vào lúc 19h ngày 19/5. Mức giá vé trận bán kết có 3 mệnh giá : 300.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng/vé. Những tấm vé này đã bán sạch trên cả hệ thống online lẫn bán trực tiếp từ nhiều ngày trước.

Do đó, người hâm mộ muốn mua vé tại thời điểm bây giờ thì buộc phải tham khảo trên thị trường chợ đen với mức giá cắt cổ.

Trên các diễn đàn mua bán vé, hạng vé bán kết 400.000 đồng được rao bán với giá ổn định khoảng 3 đến 3,5 triệu tức là gấp 4 lần. Cá biệt, mức vé 600.000 đồng ở vị trí đẹp bị hét giá lên đến gần 7 triệu một cặp.

Các đầu nậu vé cũng liên tục đăng tải hàng chục vé xem trận bán kết để tăng thêm độ uy tín. Những chiếc vé mời đặc biệt cũng được rao bán với mức giá trên trời.

'Phe' vé online hét giá gần 7 triệu cặp vé xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31 ảnh 2
'Phe' vé online hét giá gần 7 triệu cặp vé xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31 ảnh 3
'Phe' vé online hét giá gần 7 triệu cặp vé xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31 ảnh 4

Sở dĩ, 'phe' vé mạnh dạn hét giá vì SEA Games 19 năm rồi mới được tổ chức tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ sẵn sàng chịu chi để vào sân ủng hộ tinh thần cho đội tuyển con cưng.

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ sẵn sàng rao bán vé của chính mình vì thấy mức giá đang được đẩy lên khá cao. Dù mang tiếng "Thuận mua vừa bán" nhưng thị trường chợ đen đang hoạt động theo kiểu "chém" được ai thì "chém".

Bên cạnh đó, người hâm mộ cần hết sức đề phòng khả năng bị lừa đảo khi mua bán trên môi trường mạng xã hội.

MỚI - NÓNG