Toàn cảnh cuộc gặp chớp nhoáng của lãnh đạo Mỹ-Triều tại Bàn Môn Điếm
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa có cuộc gặp ngắn tại khu phi quân sự DMZ, chỉ một ngày sau khi ông Trump ngỏ lời mời ông Kim trên Twitter.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 29/6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka (Nhật Bản). Trước đó, tối 28/6, Tổng thống Trump đưa ra lời để nghị đầy bất ngờ trên Twitter, rằng ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại DMZ để “bắt tay và nói lời chào”. Phát biểu sáng nay, 30/6, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trump cho biết sẽ gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Cuộc gặp mới được lên kế hoạch trước đó một ngày. Kết thúc họp báo, Tổng thống Mỹ di chuyển bằng trực thăng đến khu phi quân sự DMZ, và cùng lên đài quan sát với Tổng thống Moon. Ảnh: Reuters
Lúc 15h44' (giờ địa phương), ông Trump và ông Moon bước ra từ Nhà Hòa bình (phía Nam biên giới liên Triều). Cùng lúc đó, ông Kim bước xuống từ tòa nhà phía Bắc biên giới. Hai nhà lãnh đạo bắt tay ở đường phân định. "Rất vui được gặp lại ông", Chủ tịch Kim nói bằng tiếng Anh. "Tôi không ngờ rằng sẽ được gặp đương kim Tổng thống Mỹ tại nơi này." Ảnh: Reuters
Sau màn chào hỏi, ông Trump bước qua biên giới liên Triều, sau đó đi khoảng 20 bước vào lãnh thổ Triều Tiên, trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến quốc gia này. Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Mỹ cho biết chính ông đã đề nghị với Chủ tịch Kim về việc bước qua đường phân định. "Tôi hỏi rằng ông có muốn tôi bước qua ranh giới không? Và ông ấy nói đó là điều vinh hạnh", Tổng thống Trump tiết lộ. Ảnh: Reuters
Sau màn bắt tay tại Triều Tiên, hai ông Trump - Kim bước sang lãnh thổ Hàn Quốc để gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Mỹ - Triều sau đó bước vào Nhà Hòa bình để họp kín. Ảnh: Reuters
Nguồn: NBC
Hai nhà lãnh đạo phát biểu với báo giới trước cuộc họp. Chủ tịch Kim cho biết: “Tổng thống Trump vừa trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm đất nước chúng tôi. Đây là biểu hiện cho thấy sự sẵn sàng bỏ qua những xung đột trong quá khứ và mở ra một tương lai mới.” Ảnh: Reuters
Cuộc họp kín giữa 2 nhà lãnh đạo kết thúc sau khoảng 40 phút. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã thống nhất với lãnh đạo Triều Tiên về việc khởi động lại đàm phán hạt nhân sau khi tiến trình này bị ngưng trệ suốt nhiều tháng. Ông Kim sau đó trở về Triều Tiên, còn ông Trump rời DMZ đến căn cứ không quân Osan (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters
Người dân Hàn Quốc theo dõi cuộc gặp lịch sử qua truyền hình. Ảnh: Reuters
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games, sau khi đã giành chiến thắng trước đối thủ này để có HCV ở Philippines cách đây 3 năm. Trận đấu vào lúc 19h00 ngày 21/5 là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến ngôi vị cao nhất lần thứ 3 liên tiếp.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ sau khi hơn 100 ca mắc và nghi mắc được phát hiện ở châu Âu.
TPO - Một thành viên đội an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị điều tra ở Seoul vì “say rượu và tấn công” một công dân Hàn Quốc, cảnh sát Seoul cho biết ngày 20/5.
TPO - Ngày 20/5, Đô đốc Sergei Avakyants - chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga - cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm hạt nhân và một tàu ngầm diesel-điện trong năm nay.
TPO - Ngày 20/5, Lầu Năm Góc nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đã sử dụng vũ khí laser ở Ukraine, như phát biểu của một quan chức tại Mátxcơva trước đó về việc triển khai thế hệ vũ khí laser mới để tiêu diệt máy bay không người lái của đối thủ.
TPO - Trong tuần này, vào lúc 9h30 sáng mỗi ngày, một quan chức xuất hiện đều đặn trên truyền hình Triều Tiên để báo cáo số người bị sốt và tử vong, đồng thời giải thích những biện pháp đang được triển khai để khống chế đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở quốc gia này.
TPO - Cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực đang ở mức bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ.
TPO - Ngày 19/5, Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá gần 40 tỷ USD cho Ukraine, để chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật nhằm duy trì sự hỗ trợ liên tục của Washington dành cho Ukraine.