Tòa buộc đại gia thủy sản trả nợ cho nông dân

Tòa buộc đại gia thủy sản trả nợ cho nông dân
TP - Sáng 16-3, TAND quận Ô Môn xử sơ thẩm vụ hai nông dân đòi nợ tiền bán cá tra với Cty Cổ phần Thủy sản Bình An.

>Yêu cầu đại gia thủy sản báo cáo nợ bằng văn bản
>Để nông dân làm chủ nhà máy?

Tòa phán quyết, Cty Cổ phần Thủy sản Bình An phải trả cho bà Phạm Thị Mai 15,2 tỷ đồng tiền vốn và 2,6 tỷ đồng tiền lãi, trả cho ông Nguyễn Văn Liền 460 triệu đồng tiền lãi. Ông Trần Văn Trí, TGĐ Cty Cổ phần Thủy sản Bình An, nói với PV Tiền Phong, Cty chấp hành bản án.

Ông Trí nói, những ngày qua, ông đã bán một số khu đất ở TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng là tài sản của gia đình và cá nhân ông, trị giá gần 200 tỷ đồng; sau khi trả tiền cho ngân hàng nhận thế chấp vay trước đó, thanh toán nợ khoảng 20 tỷ đồng. Hiện một số đối tác nước ngoài và trong nước tìm hiểu để mua doanh nghiệp, nhưng theo ông Trí, có thể bán cho đối tác trong nước vì dễ thương thảo các điều kiện duy trì hoạt động giữ thương hiệu, ổn định việc làm cho công nhân.

Ông nói, việc chữa bệnh của vợ ông ở Mỹ đang tập trung chữa tai biến làm liệt nhẹ một tay và dùng hóa chất trị ung thư, khoảng 30 ngày nữa sẽ về. Về nghi vấn vợ ông chuyển tài sản ra nước ngoài để mua căn nhà lập chi nhánh Cty ở Mỹ năm 2009, ông Trí nói, đó là nhà thuê chứ chưa mua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.