Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ việc buôn bán thịt thú rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán thịt thú rừng tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) thuộc biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.
Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ việc buôn bán thịt thú rừng ảnh 1

Thịt heo rừng được con buôn trữ đông bán cho khách

Liên quan bài viết ‘Thâm nhập thủ phủ thịt thú rừng Gia Lai", ngày 24/1, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, huyện Đức Cơ và thành phố Pleiku kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tỉnh này yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 26/1.

Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các sở ngành nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động thực vật hoang dã.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ việc buôn bán thịt thú rừng ảnh 2

Chủ một quán ăn chứng minh là thịt heo rừng vì có lông rất dài, cứng

Như Tiền Phong đã đưa tin, tình trạng mua bán thịt thú rừng ở Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tỉnh Gia Lai, diễn ra công khai. Các con buôn nhập thịt thú rừng từ Campuchia để bán cho khách hàng người Việt có nhu cầu. Ở đây chủ yếu thịt heo rừng, nai rừng; hoẵng, cheo, chồn… ít hàng hơn.

Theo đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: "Tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh không một cơ quan nào dám cấp phép nhập khẩu hàng động vật hoang dã”.

MỚI - NÓNG