Có 8 kết quả :

Ăn thịt sống ở Xiêng Khoảng

Ăn thịt sống ở Xiêng Khoảng

TP - Khác với Luông Pha Băng (Luang Prabang) - thành phố cổ kính và tráng lệ; hay Phôn Xa Vẳn(Phonesavanh) - thị xã sôi động…, nhiều bản làng ngoại ô tỉnh Xiêng Khoảng và Luông Pha Băng cuộc sống của bà con còn hoang dã và đáng yêu. Đi kèm những món ăn độc đáo đến mức sởn da gà, gây tò mò cho mỗi du khách lần đầu đặt chân đến Lào.
Thả cheo từ quán nhậu về rừng

Thả cheo từ quán nhậu về rừng

TP - Sáng 27-9, Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước (TP Qui Nhơn) và các ngành chức năng tiến hành thả 4/6 cá thể cheo (có tên khoa học là Tragulus Javanicus, thuộc nhóm II B thuộc loài nguy cấp quý hiếm) còn sống khỏe mạnh về một khu rừng tự nhiên ở xã Phước Mỹ, Tuy Phước.
Lâm Đồng: Nhiều nhà hàng mua bán thịt thú rừng

Lâm Đồng: Nhiều nhà hàng mua bán thịt thú rừng

TP - Ngày 23-11, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết, 3 ngày qua phối hợp công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TP Đà Lạt, phát hiện 3 nhà hàng có thực đơn quảng cáo về thịt thú rừng và 4 trường hợp tàng trữ, mua bán thú hoang dã, thịt thú rừng...
Vẫn khai thác trái phép đá, kinh doanh thịt thú rừng

Vẫn khai thác trái phép đá, kinh doanh thịt thú rừng

TP - Sau khi xác minh tại hiện trường, Kiểm lâm vùng II (Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT) cho biết, tình trạng khai thác trái phép đá, bán thịt thú rừng ở cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vẫn diễn ra đúng như Tiền Phong phản ánh qua loạt bài Tiếng kêu cứu từ di sản (đăng các ngày 19, 20, 21-9).