Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long
Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay 15/11, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Nguyễn Minh Hồng cho biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại địa phương, Tỉnh đoàn Thái Bình phát động đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia phòng chống dịch, đặc biệt đã thành lập và kích hoạt các đội phản ứng nhanh ở toàn bộ 260/260 phường, xã để phục vụ trực tiếp đợt cao điểm phòng chống dịch.

Anh Nguyễn Minh Hồng cho biết, ở tất cả 260 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Bình vừa kích hoạt đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh để chung tay cùng cả hệ thống chính trị tham gia chống dịch COVID-19.

Các đội phản ứng nhanh được xem là lực lượng xung kích, ngoài làm nhiệm vụ tuyên truyền lưu động về chủ trương, quan điểm, nhất là các biện pháp cụ thể, thiết thực, dễ làm trong chống dịch còn thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp tham gia chống dịch như nắm bắt di biến động dân cư, tham gia truy tìm F1, F2, trực chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ vật phẩm cho các vùng tâm dịch, tham gia hoặc hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vắc xin.

Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch ảnh 1
Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch ảnh 2

Các đội phản ứng nhanh hàng ngày tổ chức tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân chống dịch - Ảnh: Hoàng Long

Mỗi đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh có biên chế từ 10 - 12 người, là thanh viên nhiệt huyết, có tinh thần xung kích, trách nhiệm của cấp bộ đoàn cơ sở.

Cũng theo Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, trong đợt dịch lần này, Đoàn Thanh niên và Hội Đồng đội tỉnh Thái Bình có những việc làm ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ trực tiếp các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp.

Ngày 14/11, Tỉnh đoàn Thái Bình đã hỗ trợ tâm dịch Vũ Thư là 100 thùng nước, 11 nghìn khẩu trang, 1 nghìn bánh ngọt, 500 gói cháo ăn liền và 1 nghìn kính chống giọt bắn trị giá gần 40 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch ảnh 3
Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch ảnh 4
Đoàn viên, thanh niên Thái Bình trực tiếp làm kính chống giọt bắn, quyên góp và huy động các nguồn lực ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh: Hoàng Long

Trong ngày 15/11, các đơn vị thanh niên đã quyên góp, hỗ trợ sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đang làm nhiệm vụ chống dịch tại cộng đồng các vật phẩm thiết yếu trị giá 20 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Thái Bình cũng trực tiếp kết nối, huy động 60 sinh viên trường Đại học Thái Bình và Cao đẳng sư phạm Thái Bình làm cấp tốc 7 nghìn mũ chắn giọt bắn để trao tặng cho huyện Vũ Thư 5 nghìn chiếc, TP Thái Bình 1 nghìn chiếc, huyện Hưng Hà và khu công nghiệp mỗi nơi 500 chiếc.

Dịch tiếp tục diễn biến xấu tại huyện Vũ Thư

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình cho biết, số ca mắc mới tiếp tục tăng nhanh (riêng trong buổi sáng nay, 15/11 có 80 ca mắc mới, chủ yếu ở huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình).

Đáng lo ngại là dịch xuất hiện nhiều ở các doanh nghiệp có nhiều lao động nên nguy cơ bùng phát rất cao.

Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch ảnh 5
Tỉnh đoàn Thái Bình kích hoạt 260 đội phản ứng nhanh toàn tỉnh tham gia chống dịch ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận (ảnh trên, thứ 2 từ phải sang) trực tiếp chỉ đạo chống dịch tại "vùng đỏ" xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư) - Ảnh: Hoàng Long

Ngày 15/11, tỉnh Thái Bình đã đưa huyện Vũ Thư trở thành vùng dịch có cấp độ 2 (vùng vàng). Trong đó, xã Nguyên Xá đã bị phong toả toàn bộ, được xác nhận là vùng có dịch cấp độ 4 (vùng đỏ).

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại huyện Vũ Thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp xuống địa bàn “vùng đỏ” là xã Nguyên Xá để chỉ đạo chống dịch.

Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình chỉ đạo huyện Vũ Thư tổ chức xét nghiệm nhanh đợt 2 cho toàn bộ người dân huyện Vũ Thư (trên 65.700 công dân tại địa bàn 29 xã, thị trấn) và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện này.

Để đạt tốc độ cao nhất, tỉnh Thái Bình chỉ đạo đưa nhân viên y tế từ các địa phương khác đến hỗ trợ huyện Vũ Thư, tiếp tục chi viện 700 sinh viên Y tế hỗ trợ huyện lấy mẫu xét nghiệm. Những trường hợp nguy cơ cao hoặc cho kết quả xét nghiệm nhanh dương tính sẽ được các đơn vị, địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

MỚI - NÓNG