TIN NHANH World Cup tối 22/6: HLV Del Bosque 'đuổi thẳng cổ' Fabregas

Không chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt, HLV Del Bosque đã yêu cầu Fabregas cởi áo bíp đưa lại cho Xabi Alonso rồi tống cổ anh khỏi sân
Không chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt, HLV Del Bosque đã yêu cầu Fabregas cởi áo bíp đưa lại cho Xabi Alonso rồi tống cổ anh khỏi sân
TPO - Cesc Fabregas tập vật vờ trên sân dù đã được HLV Del Bosque chọn vào đội hình xuất phát. Tức khí, nhà cầm quân tuyển Tây Ban Nha trong buổi tập hôm qua, đã yêu cầu Fabregas cởi áo bíp đưa lại cho Xabi Alonso rồi tống cổ anh khỏi sân.

Tối nay Nga đối đầu Bỉ, chưa bàn tới kết quả trận đấu diễn ra tối nay, người Bỉ đã dẫn trước Nga rất sâu trong cuộc cách mạng làm bóng đá. Bỉ tập trung phát triển năng lực con người, các cầu thủ trẻ, còn Nga vẫn ném hàng trăm triệu USD cho các ngôi sao về giải vô địch Nga cùng các huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, nhưng năng lực cầu thủ lại quá hạn chế.


Ngứa mắt, HLV Del Bosque 'đuổi cổ' Fabregas. HLV Del Bosque muốn Tây Ban Nha đá 1 trận danh dự ra trò trước người Úc. Nhưng thái độ tập luyện chểnh mảng pha chán nản của một số cầu thủ, đặc biệt là Cesc Fabregas khiến vị HLV này điên tiết. Cầu thủ sẽ khoác áo Chelsea mùa tới vật vờ trên sân dù đã được Del Bosque chọn vào đội hình xuất phát. Tức khí, HLV Del Bosque trong buổi tập hôm qua, đã yêu cầu Fabregas cởi áo bíp đưa lại cho Xabi Alonso rồi tống cổ anh khỏi sân.


Ronaldo được cho là đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẽ có mặt trong trận gặp Mỹ. Nhưng tinh thần rệu rã của Bồ khiến không nhiều người tin tưởng họ sẽ làm được một điều gì đó khả quan. Rõ ràng, căn bệnh “phụ thuộc vào Ronaldo” đã trở thành mãn tính trong suy nghĩ của các cầu thủ Bồ Đào Nha còn lại cũng như các CĐV. (Xem chi tiết)


CR7 thể hiện quyết tâm cực cao đưa Bồ Đào Nha vào vòng 1/16. Sau trận đấu với Đức, Ronaldo dường như tái phát chấn thương đầu gối. Thậm chí có những nguồn tin loan đi rằng, siêu sao 29 tuổi sẽ phải giã từ sự nghiệp nếu cứ ‘bướng bỉnh’ vào sân thi đấu. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn quyết tâm thi đấu, anh nói mình sẽ ra sân chơi bóng hết mình dù ‘chỉ còn một chân’. (Xem chi tiết)


Người Bồ Đào Nha có lý do để lo lắng cho đội nhà trước cuộc đấu “sinh tử” với Mỹ vào sáng mai. Trong tay HLV Bento có tới 5 trụ cột không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt. Sau khi dính chấn thương đùi ở trận gặp Đức, hậu vệ Fabio Coentrao buộc phải nói lời tạm biệt World Cup. Rui Patricio và Hugo Almeida thì vẫn ở lại Brazil nhưng cả hai đều không thể ra sân tập. Trung vệ Pepe nhận án treo giò, trung vệ Bruno Alves gặp vấn đề ở cơ đùi trái. (Xem chi tiết)


HLV Alejandro Sabella không tiếc lời ca ngợi Lionel Messi khi cậu học trò cứu Argentina khởi trận hòa tủi hổ trước Iran. Một siêu phẩm từ khoảng cách 30 mét và nó giúp Albiceleste trở thành đội bóng tiếp theo có vé dự vòng knock-out. Cách đây ít ngày, Messi cũng đã có pha độc diễn và ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận đấu mở màn với Bosnia. (Xem chi tiết)


Huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo đã gửi lời chúc mừng tới tiền đạo Miroslav Klose của Đức, sau khi cầu thủ này có bàn thắng thứ 15 tại các kỳ World Cup, cân bằng kỷ lục của anh. Klose đã có bàn thắng vô cùng quan trọng giúp "Cỗ xe tăng" có được trận hòa 2-2 với Ghana ở lượt đấu thứ hai bảng G World Cup 2014.


Huyền thoại bóng đá Diego Maradona vừa lên tiếng chỉ trích FIFA sau khi tổ chức này tiến hành xét nghiệm doping tới 7 cầu thủ Costa Rica sau trận thắng Italia. Ông cũng cho rằng khu vực Trung Mỹ đang bị FIFA "soi" kỹ bởi các nhà tài trợ sẽ không "trả tiền như đã hứa hẹn" nếu ngày càng nhiều các đội bóng tên tuổi như Italy không thể lọt vào vòng trong. (Xem chi tiết)


Đội tuyển Bosnia & Herzegovina đã chính thức nói lời chia tay sớm World Cup 2014 sau khi nhận thất bại sít sao 0-1 trước Nigeria ở lượt đấu thứ hai. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trọng tài Peter O'Leary không gián tiếp làm hỏng trận đấu. Trọng tài đã từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Edin Dzeko.  Thời điểm Misimovic chuyền bóng thì tiền đạo đang khoác áo Man City vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Nigeria.


Wayne Rooney lên tiếng xing lỗi, nhưng mọi thứ đã quá muộn khi tuyển Anh bị loại khỏi World Cup 2014 một cách đau đớn chỉ sau hai trận ra quân. Ngay sau trận Costa Rica thắng Italia, đồng nghĩa hy vọng mong manh cuối cùng có thể lách qua cửa hẹp của tuyển Anh tan tành mây khói, Wayne Rooney lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về thất bại đau đớn này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.