Bồ Đào Nha gặp đại họa trước trận đấu với Mỹ

Ronaldo vẫn chưa có lại thể trạng tốt nhất và không cảm thấy thoải mái với chấn thương ở đầu gối.
Ronaldo vẫn chưa có lại thể trạng tốt nhất và không cảm thấy thoải mái với chấn thương ở đầu gối.
TPO - Người Bồ Đào Nha có lý do để lo lắng cho đội nhà trước cuộc đấu “sinh tử” với Mỹ vào sáng mai. Trong tay HLV Bento có tới 5 trụ cột không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt. Ngoài ra, Ronaldo cũng không có thể trạng tốt nhất.

Trong buổi tập cuối cùng trước khi đối đầu ĐT Mỹ vào đêm nay, trong tay HLV Paulo Bento chỉ có 19 cầu thủ còn lành lặn. Sau khi dính chấn thương đùi ở trận gặp Đức, hậu vệ Fabio Coentrao buộc phải nói lời tạm biệt World Cup để trở về quê nhà điều trị. Rui Patricio và Hugo Almeida thì vẫn ở lại Brazil nhưng cả hai đều không thể ra sân tập.

Trung vệ Pepe nhận án treo giò. Chưa hết, mới hôm qua HLV Paulo Bento lại phải đón nhận thêm một tin xấu khác, khi trung vệ Bruno Alves gặp vấn đề ở cơ đùi trái.

Rõ ràng, việc mất cùng lúc 5 trụ cột sẽ khiến cho HLV Bento buộc phải có những thay đổi nhân sự ngoài ý muốn trước cuộc đối đầu mang tính sống còn của họ với tuyển Mỹ.

Nên nhớ, đội bóng xứ cờ hoa đã cho thấy sự nguy hiểm bằng lối đá kỷ luật trong chiến thắng trước Ghana ở trận ra quân. Trái lại, hình ảnh mờ nhạt và bế tắc của Bồ Đào Nha trong thất bại trước Đức chỉ ra rằng HLV Bento còn rất nhiều việc phải làm.

Tuyển Mỹ với lối đá pressing, không ngại va chạm và rất mạnh ở khả năng tranh chấp nhờ thể lực sung mãn, hoàn toàn có thể đẩy Bồ Đào Nha vào cuộc chiến thể lực. Vì lẽ đó, nếu HLV Bento không không linh hoạt chiến thuật, bố trí đúng người thay thế các cầu thủ đang chấn thương, khả năng bại trận trước tuyển Mỹ là điều có thể xảy ra.

Ngoài những ca chấn thương và thẻ phạt, HLV Bento còn một nỗi lo khác đến từ Cristiano Ronaldo. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã góp mặt ở trận thua Đức 0-4 và không vắng mặt ở bất cứ buổi tập nào kể từ khi đội có mặt ở Brazil. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh vẫn chưa có lại thể trạng tốt nhất và không cảm thấy thoải mái với chấn thương ở đầu gối. Khó có chuyện CR7 chơi với 100% khả năng của mình ở trận gặp Mỹ sáng mai.

MỚI - NÓNG