Ro ‘béo’ chúc mừng Klose, tin Brazil vô địch

Ro ‘béo’ chúc mừng Klose, tin Brazil vô địch
TPO - Đêm qua trong trận Đức hòa Ghana 2-2, Klose đã có pha ghi bàn quý giá nâng thành tích cá nhân của anh tại các kì World Cup lên con số 15 bàn. 

Trước đó, tại World Cup 2006, Ro ‘béo’ đã đi vào lịch sử sau khi phá kỉ lục ghi 14 bàn của huyền thoại người Đức, Gerd Muller.

Thật trùng hợp khi pha làm bàn nâng tổng số bàn thắng lên 15 của Ro béo cũng là vào lưới Ghana. Với bàn thắng vào lưới Ghana, tiền đạo 36 tuổi Klose hiện là cầu thủ Đức ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia, với 70 bàn thắng trong tổng số 133 lần khoác áo đội tuyển quốc gia

Như vậy, hiện tại Klose và Ro ‘béo’ cùng đứng song hành trong vai trò người ghi bàn nhiều nhất tại các kì World Cup. Chỉ cần thêm một pha lập công nữa thôi, chân sút người Đức sẽ độc chiếm bảng xếp hạng và mở ra một cột mốc lịch sử mới ở các kì World Cup mà có lẽ sẽ rất lâu sau mới có người tiếp cận được. Hiện tại, Klose là chân sút duy nhất còn thi đấu góp mặt trong top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Trên trang Twitter của mình, Ro béo viết: “Chào mừng các Klose đến với CLB của những huyền thoại. Tôi hình dùng ra được khoảnh khắc hạnh phúc của bạn vào lúc này”

Chân sút người Brazil với nụ cười rạng rỡ và kĩ năng ghi bàn gần như hoàn hảo cũng cho biết thêm, anh hi vọng Brazil sẽ vô địch tại World Cup 2014 này. “Chúng tôi có lợi thế sân nhà và một đội hình tuyệt vời. Scolari (từng dẫn dắt Ro béo vô địch World Cup 2002-PV) là một HLV giỏi. Brazil sẽ vô địch năm nay”.

Ro béo cũng hi vọng Neymar sẽ vụt sáng lên trở thành một siêu sao: “Cậu ấy còn rất trẻ nhưng đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Ở Brazil lúc này đang có những cơn sốt hâm mộ cậu ấy. Chỉ cần Neymar tập trung và thêm một chút may mắn, cậu ấy sẽ là người chơi hay nhất tại World Cup lần này”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.