Tín hiệu xanh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cuối tuần rồi, chị Mỹ Duyên đưa mẹ và hai con nhỏ từ Tam Nông (Đồng Tháp) lên TPHCM khám chữa bệnh. “Má bị bệnh lâu rồi nhưng chờ mãi, đến khi Sài Gòn trở thành vùng xanh mới dám đưa đi khám”, Mỹ Duyên nói.

Chị cũng cho biết, bà con ở dưới quê không còn sợ lên TPHCM như trước bởi thành phố giờ đã rất an toàn, các bệnh viện lại không còn quá tải như thời cao điểm dịch dã nên khi có bệnh là đi khám chữa ngay, không lo sợ hay đắn đo như trước. Vì vậy, theo Mỹ Duyên, các chuyến xe đò từ vùng Đồng Tháp Mười quê hương của chị đi TPHCM và ngược lại những ngày qua luôn kín khách.

Cùng với việc trở về trạng thái vùng xanh, TPHCM cũng như nhiều địa phương từng trong vùng đỏ hiện đã có rất nhiều tín hiệu xanh lạc quan. Phần lớn học sinh đã được đến trường trong an toàn; hệ thống y tế cơ bản thoát khỏi tình trạng quá tải và trở về với chức năng khám chữa bệnh ban đầu. Điều quan trọng hơn là các chỉ số về dịch bệnh đã giảm sâu, trong khi nhiều chỉ số về kinh tế gia tăng đáng kể, thậm chí trỗi dậy chỉ sau một thời gian ngắn phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất xuất khẩu. Các dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục chảy vào mạnh mẽ. Nhờ đó, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo được lương thưởng cuối năm cho người lao động. Các đô thị trung tâm đang tìm lại được “gương mặt” đầy sinh khí của chính mình khi xe cộ bắt đầu ùn ứ giờ cao điểm; phố xá sôi động, rực rỡ sau chuỗi ngày dài ảm đạm; các điểm vui chơi nơi công cộng luôn vui nhộn trong những ngày cuối tuần…

Tín hiệu xanh ảnh 1

Tác giả: Đại Dương

Điều tôi thường được nghe trong khoảng 10 ngày qua, kể từ khi TPHCM trở thành vùng xanh an toàn với dịch là lời hẹn hò gặp gỡ, cùng nhau đi dã ngoại hay du lịch cuối năm, nhất là hẹn hò về quê ăn Tết. Chất chứa trong những lời hẹn hò đó niềm vui sướng cực độ của mọi người dân ở nơi vốn là tâm dịch đầy đau thương này, bởi được nhìn tận mắt, nắm tận tay những người thân quen vẫn an lành, mạnh khỏe sau cơn bạo bệnh của thành phố; cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành và tươi mát...

Chưa bao giờ như lúc này, hai chữ “vùng xanh” lại có ý nghĩa lớn đối với người dân TPHCM và các địa phương từng chìm trong đại dịch, đặc biệt trong những ngày áp Tết, bởi đó là tín hiệu mang yếu tố quyết định để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường mới. Nó cũng giúp người dân xả bỏ được những cơ cực cả về thể chất lẫn nỗi khổ tâm dồn nén trong những tháng ngày qua. Người từ vùng xanh sẽ tự tin về quê đón Tết bởi không còn lo bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Người ở lại cũng an tâm đón Tết trong môi trường an lành cùng nhiều cơ hội việc làm để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và từ đó có thêm động lực, nguồn năng lượng để vươn lên.

Do đó, mọi tín hiệu xanh lúc này không chỉ là trạng thái mới hay niềm hân hoan nhất thời mà còn là thông điệp về giá trị của sự bình an và nhắc nhở mỗi người phải biết trân quý và luôn bảo vệ, giữ gìn sự bình an cho mình và cộng đồng.

MỚI - NÓNG