Tín dụng chính sách đồng hành cùng hộ nghèo phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Với việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang đã góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tín dụng chính sách đồng hành cùng hộ nghèo phát triển kinh tế ảnh 1

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang đưa vốn đến các đối tượng thụ hưởng qua hệ thống Điểm giao dịch xã

Theo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước. Do đó, để chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm tăng thêm nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi. Đặc biệt là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Bên cạnh đó, việc triển khai cho vay theo Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi còn chậm tiến độ, một số văn bản hướng dẫn triển khai của các bộ, ngành thiếu tính đồng bộ. Do đó, đề nghị Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể và tăng mức cho vay chương trình này.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế ghi nhận sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, huyện đã chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong triển khai tín dụng chính sách, đặc biệt tăng cường tham mưu triển khai sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 11 sau thời điểm đại dịch COVID-19; chất lượng tín dụng luôn luôn kiểm soát tốt; công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng. Đồng thời, đã quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với số tiền 434 tỷ đồng.

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị địa phương và Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường tham mưu và chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW; quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cùng nguồn vốn Trung ương tạo điều kiện cho người dân vay. Bởi hiện nay tại tỉnh Đắk Lắk, nguồn vốn địa phương ủy thác qua còn rất thấp (6%) so mặt bằng chung toàn quốc (11,5%) và khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh cần tăng cường chỉ đạo để triển khai giải ngân hết nguồn vốn đã phân bổ, giúp người dân phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách để doanh nghiệp và người dân nắm bắt và thụ hưởng.

Gia đình bà Cao Thị Chính ở ấp Hòa Thuận II, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành trước đây là hộ nghèo với cuộc sống nhiều khó khăn. Do không có đất sản xuất, vợ chồng bà sống bằng nghề làm thuê cho những người trong xóm. Đến năm 2014, khi căn nhà lá của gia đình bà Chính xuống cấp, UBND xã Mong Thọ A tư vấn cho bà vay vốn NHCSXH với số tiền 8 triệu đồng để xây nhà, vay thêm 3 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để nuôi lợn nên cuộc sống gia đình dần ổn định hơn.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2019, mưa bão đã làm tốc mái và hư hỏng căn nhà. Cùng thời điểm đó, đàn lợn nuôi cũng bị dịch bệnh nên gia đình lại rơi vào cảnh khó khăn. Xét thấy hoàn cảnh bà Chính, UBND xã Mong Thọ A và NHCSXH huyện Châu Thành đã cho khoanh nợ số tiền 11 triệu đồng trước đó đã vay để gia đình yên tâm sản xuất.

“Gia đình tôi thoát nghèo và có cuộc sống ổn định như hiện nay là nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH và nhờ được khoanh nợ kịp thời. Vợ chồng tôi nuôi lợn, thuê ruộng của người thân để làm và cũng đi làm mướn thêm khi rảnh rỗi. Nhờ đó, đến tháng 8/2022 tôi đã trả hết số tiền vay 11 triệu đồng và thoát nghèo. Gần đây, gia đình đang đề nghị vay vốn NHCSXH chương trình cho vay hộ cận nghèo 30 triệu đồng để mướn thêm ruộng làm với hy vọng sớm thoát hộ cận nghèo”, bà Chính chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh ở ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành cho biết: Trước khi được vay vốn trồng ổi để có cuộc sống ổn định như hiện nay, gia đình chị cũng luôn trong cảnh “thiếu trước, hụt sau”. Năm 2021, gia đình chị được NHCSXH huyện cho vay 30 triệu đồng để cải tạo vườn tạp và mua cây ổi giống về trồng trên diện tích 1.000m². “Chồng tôi làm thợ hồ, thu nhập từ 250.000 đến 300.000 đồng/ngày, nhưng cũng không thường xuyên. Nhờ có nguồn thu nhập từ vườn ổi khoảng 20 triệu đồng/năm mà vợ chồng tôi có cuộc sống ổn định hơn và cuối năm 2022 cũng thoát nghèo. Vợ chồng tôi luôn nhắc nhau nỗ lực vươn lên và để dành tiền trả lãi và gốc cho ngân hàng đều đặn hàng tháng”, chị Oanh cho biết.

Ông Trần Kim Hồng ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ rất khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng nên không dám đi làm hồ sơ vay. Vậy nên 4 năm qua tôi hùn ít vốn nuôi thỏ cùng người em trai. Gần đây, qua tìm hiểu, tôi đã làm hồ sơ và được NHCSXH huyện Châu Thành cho vay 70 triệu đồng để đầu tư chuồng trại, thức ăn nuôi thỏ. Gia đình tôi làm 1,5ha đất ruộng, nhưng không có dư. Hy vọng mô hình nuôi thỏ sẽ giúp tăng thu nhập để kinh tế gia đình sắp tới khá hơn”.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn cho vay đến ngày 31/10 của chi nhánh đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm 2023, tương đương 12,5%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 5.379 tỷ đồng, tăng 595 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 75,6% kế hoạch tăng trưởng năm 2023. Tổng số khách hàng đang vay vốn gần 157.600 hộ; dư nợ bình quân 34,13 triệu đồng/khách hàng. Từ ngày 27/4/2022 đến ngày 31/10/2023, chi nhánh đã giải ngân số tiền gần 588 tỷ đồng cho 4.776 khách hàng vay vốn; dư nợ còn lại hơn 580 tỷ đồng.

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Quốc Thịnh cho biết: Nguồn vốn chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành thường xuyên phối hợp cùng NHCSXH rà soát đối tượng, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn vay đúng hạn.

Ngoài ra, chú trọng kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao năng lực của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; đôn đốc các đơn vị tăng cường thu hồi lãi tồn đọng, thu lãi và nợ đến hạn phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu lãi giao quý 4/2023.

MỚI - NÓNG