Tin ảnh:

Tin ảnh:
TPO - Tối 15/1/2008, chương trình Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam phát một phóng sự, phản ánh cảnh bà Quảng Thị Kim Hoa (sinh năm 1968), thường trú tại 1/2, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Quyết Thắng, (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) hành hạ, đánh đập dã man các cháu nhỏ do mình trông giữ. Những cháu không chịu ăn sẽ bị “ăn thước” và “ăn tát”. Ngay sau khi sự việc được phanh phui, chiều 16/11, bà Hoa đã bị khởi tố và bị bắt về tội ngược đãi trẻ em theo điều 11, Bộ luật hình sự.

Tin ảnh:

MỚI - NÓNG