Azerbaijan:

Tìm thấy thêm một tử thi nạn nhân nhà sụp đổ ở Baku

Tìm thấy thêm một tử thi nạn nhân nhà sụp đổ ở Baku
TP - Ngày 30/8, đội cứu hộ tìm thấy trong đống đổ nát của một tòa nhà 16 tầng bị sụp đổ hôm thứ Ba vừa qua tại Baku, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên 12.
Tìm thấy thêm một tử thi nạn nhân nhà sụp đổ ở Baku ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn nhà 16 tầng sụp đổ  Ảnh: Itar - Tass

Công tố viên Baku Azis Seidov nói với các phóng viên rằng có thể 9 người nữa vẫn còn bị chôn vùi dưới đống gạch vữa và bê tông. Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan cho biết 4 người được cứu sống trong tình trạng bị thương đã được điều trị tại bệnh viện.

Mặc dù các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi đưới đống đổ nát nhưng Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan Tagizade cho biết ít có khả năng tìm thấy người còn sống vì thời tiết rất khắc nghiệt mấy ngày qua tại Baku khi nhiệt độ lên đến 35oC.

Toà nhà 16 tầng ở thành phố Baku đang được xây dựng bỗng dưng sụp đổ do việc xây dựng vi phạm các nội qui an toàn cũng như chủ đầu tư không tuân theo các qui định về công nghệ xây dựng. Những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát là những công nhân đang xây dựng tòa nhà.

Trước khi khối kiến trúc cao tầng này sụp đổ người ta đã phát hiện ra một vết nứt lớn giữa tòa nhà. Viện công tố Azerbaijan đã khởi tố vụ án hình sự điều tra những sai phạm dẫn đến vụ tai nạn chết người nghiêm trọng này. 

 Đ.P
Theo Itar-Tass

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.