Tìm thấy 8 thi thể thuyền viên vụ nổ gas chìm tàu trên biển

TPO - Thông tin mới nhất từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III), tính đến 13 giờ ngày 18/9, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu cá khiến 15 người mất tích.

3 trong số 8 thi thể này đã được xác định danh tính gồm: Lương Văn Tài (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Trần Văn Lương (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và Huỳnh Văn Đây (51 tuổi, quê Sóc Trăng).

Chiều nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ đến nhà chủ tàu tại TP.Vũng Tàu để gặp gỡ động viên các gia đình thuyền viên bị nạn.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Trung tâm 3 cho biết, ngoài hiện trường có trên 15 tàu cá tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Như vậy, hiện đang còn 7 thuyền viên tàu cá BV 97799 TS bị nạn chưa được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 16-9, tàu cá BV97799TS đang trong hải trình vào bờ thì bị nổ bình gas khiến tàu bị chìm. Vị trí tàu gặp nạn cách huyện Côn Đảo 25 hải lý về phía Đông Bắc, cách Vũng Tàu khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam. 

Tàu cá BV97799 do bà Phạm Thị Ngọc (trú: P.2, TP Vũng Tàu) làm chủ bị nổ bình gas vào sáng 16/9, trên tàu có 18 thuyền viên. Hiện 3 thuyền viên đã được cứu.

Hiện  nay lực lượng hiện trường gồm các tàu: Tàu SAR 413 (Chỉ huy hiện trường), tàu CSB 9001 (tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III) và các tàu cá BV 98602TS và 11 tàu cá khác (Q4, Q5, Q6… Q12, Q13, Q14).

Thời tiết tại khu vực tìm kiếm có gió Tây Nam cấp 5-6, Dòng chảy hướng Đông Đông Bắc.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo, yêu cầu các lực lượng tàu thuyền đang hoạt động khu vực lân cận hiện trường biết và thực hiện nghĩa vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.