Tìm ra giải nhất, nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên xứ Thanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/11, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hoá lần thứ 9” năm 2021. 

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hoá lần thứ 9” đã thu hút gần 200 ý tưởng đăng ký tham gia theo 10 lĩnh vực, ngành nghề.

Tại vòng sơ khảo, căn cứ vào từng lĩnh vực, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 20 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng 2, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn cho các thí sinh phương pháp, cách thức xây dựng đề án khởi nghiệp để tiếp tục lựa chọn 10 ý tưởng của 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Tìm ra giải nhất, nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên xứ Thanh ảnh 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh (bên phải ảnh) và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Văn Châu trao thưởng cho các thí sinh.

Tại vòng chung kết “Thăng hoa ý tưởng”, các thí sinh đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án. Kết thúc cuộc thi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh và lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao giải nhất cho ý tưởng “Xây dựng vườn rừng, kết hợp công nghệ lên men dược liệu cùng mật ong trong chế biến” của tác giả Nguyễn Lê Ngọc Linh, xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh trao 2 giải nhì cho các ý tưởng “Phát triển nghề làm mắm Hải Bình với thương hiệu nước mắm Vị Thanh truyền thống” của nhóm tác giả Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Thị Nhung, xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn và ý tưởng “Pha chế dung dịch sát khuẩn tay nhanh CYTSAFE” của nhóm tác giả Cao Thuỳ Hân, Cầm Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Hải, Đỗ Thuỳ Trang; đồng thời trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các ý tưởng xuất sắc khác.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ 10” năm 2022.

MỚI - NÓNG