Tìm ra các đội thi chiến thắng trong hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội thi “Ánh sáng thời đại” năm 2022 đã khép lại sau đêm thi Chung kết bảng B và tổng kết trao giải, với chiến thắng chung cuộc thuộc về các thí sinh đội 2 (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM).

Tối 18/5, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra vòng Chung kết bảng B và tổng kết trao giải hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 - năm 2022.

Vòng Chung kết bảng B có sự tham gia tranh tài của 3 đội thi gồm: Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM), Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) – đội 1, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) – đội 2.

Tại vòng thi quyết định, các đội đã lần lượt thi tài kiến thức, kỹ năng thông qua 5 phần thi hấp dẫn gồm Điểm son lịch sử, Mùa xuân toàn thắng, Bản lĩnh nhà giáo trẻ, Sắt son niềm tin với Đảng, Ánh sáng thời đại; và phần câu hỏi thử thách của Ban giám khảo.

Tìm ra các đội thi chiến thắng trong hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2022 ảnh 1

3 đội thi xuất sắc của bảng B tranh tài tại đêm thi Chung kết - Ảnh: Ngô Tùng

Sau hơn 3 tiếng tranh tài sôi nổi, gay cấn, đội thi thuộc Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) – đội 2 với phần thưởng là Bằng khen UBND TPHCM cùng phần quà hiện kim trị giá 11 triệu đồng. Cùng với đó, đội thi Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) và Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) – đội 1 lần lượt được trao giải Nhì và Ba chung cuộc.

Tìm ra các đội thi chiến thắng trong hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2022 ảnh 2

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội 2 Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM).

Tìm ra các đội thi chiến thắng trong hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2022 ảnh 3

Đội thi Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) nhận giải Nhì.

Tìm ra các đội thi chiến thắng trong hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2022 ảnh 4

Đội 1 Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) được trao giải Ba chung cuộc.

Tìm ra các đội thi chiến thắng trong hội thi 'Ánh sáng thời đại' năm 2022 ảnh 5

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Dịp này, Ban tổ chức hội thi cũng đã trao phần thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi Góc nhìn tri thức trẻ. Theo đó, giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Nhật Bằng (Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM); giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Lùng (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Mở TPHCM). Ban tổ chức trao giải đồng hạng Ba cho hai thí sinh: Nguyễn Thị Hà (giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM) và Phạm Công Nghĩa (Quận Đoàn Tân Bình).

Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 - năm 2022 do Thành Đoàn TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đại học Quốc gia TPHCM, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức. Đây là năm đầu tiên hội thi nhận được sự đồng hành, phối hợp tổ chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Bằng cách làm kiên trì, sáng tạo trong công tác giáo dục, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả thông qua hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xem đó là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền, quảng bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là trang bị lý luận và tri thức nền tảng cho sinh viên, lực lượng sẽ đóng vai trò chủ lực trong mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua 10 lần tổ chức, hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” đã để lại nhiều dấu ấn trong thí sinh, xã hội, trở thành môi trường tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ thành phố nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, tham gia đóng góp, hiến kế cho ngành giáo dục thành phố, đất nước.

Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 17/4 đến 10/5/2022, thu hút 64 đội từ 47 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, với 425 thí sinh (báo gồm cả thí sinh dự bị). Nội dung thi xoay quanh công tác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và thành phố, lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với đó là những nội dung kiểm tra kiến thức cơ bản về pháp luật; khả năng vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn…

MỚI - NÓNG