Tìm kiếm 3 tàu cá với 23 thuyền viên đang mất liên lạc trên biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau phiên liên lạc vào lúc 20h từ ngày 9/9 cho đến nay, 3 tàu cá của tỉnh Thanh Hóa hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ở vùng biển Hà Tĩnh bị mất liên lạc. Lực lượng chức năng đang thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm thông tin 3 tàu cá trên.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 17h30 ngày 10/9, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn cho 71.500 phương tiện/349.088 người dân về tình hình diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đó, có 167 tàu/1508 người hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển vòng tránh. 10.823 tàu/60.258 người ở các khu vực khác đang di chuyển tránh hướng đi của bão và 60.510 tàu/287.322 người đã tìm được nơi neo đậu.

Hiện nay, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, có 3 tàu cá với 23 thuyền viên chưa liên lạc được. Cụ thể, tàu TH 92886 TS có 9 người hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (gần đảo Bạch Long Vỹ) và mỗi tàu TH 91922 TS, tàu TH 91816 TS có 7 người hoạt động ở vùng biển Hà Tĩnh bị mất liên lạc sau phiên 20h ngày 9/9 cho đến nay.

Hiện, Bộ Tham mưu đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành phố Hải Phòng, Hà Tĩnh và gia đình chủ tàu xác minh thông tin, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ quan sát tìm kiếm thông tin 3 tàu cá trên.

Tìm kiếm 3 tàu cá với 23 thuyền viên đang mất liên lạc trên biển Đông ảnh 1

Dự báo hướng đi của bão trong 24h tới

Về diễn biến của bão Côn Sơn, Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 16h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) gồm từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Từ đêm nay (10/9) đến 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

MỚI - NÓNG